Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có báo cáo về tình hình ảnh hưởng do mưa lũ lớn, lũ, ngập lụt trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

leftcenterrightdel
 Trên địa bàn tỉnh, có 22.938 lượt nhà bị ngập do mưa lũ.

Theo báo cáo, từ 19h ngày 15/11 đến 15h ngày 19/11, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có mưa to đến rất to và dông, lượng mưa đo được tại các trạm phổ biến từ 400-800 mm, một số khu vực có mưa lớn hơn 900mm. Mưa lớn trên diện rộng khiến mực nước tại nhiều sông dâng rất nhanh.

Tính đến 16h ngày 19/11, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có 1 người chết ở phường Sông Cầu.

leftcenterrightdel
 Các lực lượng chức năng nỗ lực triển khai công tác cứu nạn cứu hộ.

Về nhà ở, có 8 nhà bị sập đổ và cuốn trôi tại buôn Tơng Rang A, buôn Tơng Rang A và thôn Ra Hăn (xã Yang Mao). Có 22.938 lượt nhà bị ngập; số hộ bị cô lập 1.123 hộ; số hộ phải di dời khẩn cấp 7.765 hộ, đã sơ tán, di dời đến nơi an toàn, do nước đang tiếp tục dâng nên khả năng số nhà ngập tăng cao.

Trên địa bàn tỉnh, có 43 hộ dân có nguy cơ sạt lở (xã Cư Pui 33 nhà và xã Krông Bông 10 nhà) đã được chính quyền địa phương sơ tán đến nơi an toàn.

Hiện, các hồ thủy điện và thủy lợi trên địa bàn đang xả lũ với lưu lượng lớn. Riêng thủy điện Sông Ba Hạ đang xả lũ 15.600 m3/s.

leftcenterrightdel
 Mưa lũ đã gây thiệt hại nặng nề cho nhiều địa phương. 

Cùng ngày, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản hỏa tốc gửi các nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ, Sông Hinh, Krông H’Năng về việc vận hành giảm lũ cho vùng hạ du sông Ba.

Theo đó, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh thống nhất theo đề nghị của chủ hồ thủy điện Sông Ba Hạ vận hành lưu lượng xả nhỏ hơn lưu lượng đến hồ để tích dần mực nước đến mực nước lũ thiết kế 105,96m, nhằm giảm lũ cho hạ du và khi mực nước hồ đạt đến mức cao trình 105.96m thì công ty vận hành điều tiết duy trì mức nước với Qxả = Qvề.

Các chủ hồ Sông Hinh, Krông H’Năng căn cứ điều kiện thực tế để vận hành giảm lũ cho hạ du và đảm bảo an toàn công trình.

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh cũng yêu cầu các chủ hồ chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc vận hành các hồ chứa và tuyệt đối không để xảy ra mất an toàn hồ đập.

leftcenterrightdel
 Tỉnh Đắk Lắk vẫn đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với lũ.

Để chủ động khẩn trương tập trung triển khai các phương án ứng phó, khắc phục kịp thời, tối cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành công điện hỏa tốc về việc khẩn trương tập trung ứng phó và kịp thời khắc phục hậu quả lũ đặc biệt lớn, ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị và đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, phường theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ đặc biệt lớn, lũ khẩn cấp; thông tin kịp thời đến các cấp chính quyền và người dân để chủ động phòng, tránh ở mức độ cao nhất có thể.

Đồng thời, tạm hoãn các cuộc họp không thật sự cần thiết, không liên quan đến công tác chỉ đạo phòng, chống lũ, ngập lụt đặc biệt lớn.

Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, phường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai ngay các nhiệm vụ, biện pháp cần thiết theo phương châm “bốn tại chỗ” để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, đặt nhiệm vụ bảo đảm an toàn tính mạng, cứu nhân dân là cấp thiết, trên hết.../.

Nguyễn Chính