Vào tối 18/11, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk đã hoàn tất việc sơ tán 180 người dân bị cô lập do mưa lũ tại khu vực có nguy cơ sạt lở đất đến nơi an toàn.

leftcenterrightdel
 Lực lượng chức năng khẩn trương sơ tán người dân ra khỏi vùng bị cô lập.

Trước đó, mưa lớn và liên tục trong suốt 3 ngày qua khiến khu vực thôn Ea Hanh bị ngập lụt, cô lập và có nguy cơ sạt lở đất.

Trước tình hình trên, sáng 18/11, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng, căng một sợi dây thừng lớn qua sông rồi đưa từng người dân qua khỏi vùng cô lập. Tuy nhiên, chiều cùng ngày, khi đang thực hiện việc sơ tán dân thì mưa rất lớn, nước đổ về mạnh nên phải tạm dừng.

leftcenterrightdel
 Mưa lũ đã gây thiệt hại nặng nề trên địa bàn xã Yang Mao. 

Ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk được huy động phối hợp với lực lượng chức năng địa phương tiếp tục giải cứu người dân.

Đến 19h cùng ngày, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp lực lượng chức năng xã Yang Mao, tỉnh Đắk Lắk đã đưa được 180 người dân tại khu vực bị ngập lụt ở thôn Ea Hanh (xã Yang Mao) đến nơi an toàn. Đồng thời, chuyển lương thực, thực phẩm cho 26 hộ bị chia cắt ở khu vực khác, chờ nước rút.

leftcenterrightdel
 Clip lực lượng tại địa phương căng sợi dây thừng lớn qua sông rồi đưa từng người dân qua khỏi vùng cô lập. 

Chiều cùng ngày, ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, cùng đoàn công tác đã đến xã Yang Mao kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó, di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm và khắc phục hậu quả do mưa lũ.

Qua kiểm tra, ông Tuấn đánh giá xã Yang Mao vẫn còn nguy cơ sạt lở đất rất cao do lượng nước ngấm lớn, địa hình dốc.

Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu UBND xã Yang Mao phải kiên quyết sơ tán toàn bộ người dân sống trong vùng nguy hiểm. UBND tỉnh Đắk Lắk cũng thống nhất trước mắt sẽ hỗ trợ mức 60 triệu đồng/hộ, đối với các trường hợp nhà bị trôi, sập.

Về lâu dài, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các ngành liên quan rà soát lại toàn bộ những khu vực có nguy cơ sạt lở, lập phương án tái định cư tại những vị trí an toàn. Đặc biệt, nơi ở mới phải được gắn liền với đất sản xuất để người dân an cư./.

Nguyễn Chính