Ngày 17/11, thông tin từ UBND xã Yang Mao (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, địa phương đang cấp tốc di dời nhiều hộ dân tại các điểm ngập lụt đến nơi an toàn.
    |
 |
| Lực lượng chức năng cấp tốc di dời nhiều hộ dân. |
Đồng thời, do diễn biến mưa lũ phức tạp, một số trường học trên địa bàn xã này đã thông báo cho học sinh nghỉ học.
Tại xã Cư Pui, chính quyền địa phương đã tổ chức di dời 22 hộ dân tại các thôn 1, 2, Ea Bar, Ea Lang, Ea Uôl từ khu vực có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn. Đến sáng cùng ngày, hàng chục ngôi nhà trên địa bàn bị ngập úng, đã được di dời đến nơi an toàn.
Sáng cùng ngày, Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT), Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết tại Km 68, quốc lộ 29 đang bị ngập khoảng 200 m, các phương tiện không lưu thông được. Hiện, Phòng CSGT đã bố trí lực lượng, không cho người và phương tiện qua lại tại vị trí ngập lụt trên quốc lộ 29.
    |
 |
| Quốc lộ 29 bị ngập lụt 200m, khiến các phương tiện không thể lưu thông. |
Đồng thời, Cảnh sát đã bố trí lực lượng, hướng dẫn các phương tiện lưu thông hướng Buôn Ma Thuột - Tuy Hòa, di chuyển theo quốc lộ 19C, quốc lộ 25.
Theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đắk Lắk, trong 24 giờ qua, trên địa bàn tỉnh có mưa to đến rất to. Lượng mưa từ 19h ngày 16/11 đến 6h ngày 17/11, phổ biến 30-100 mm, có nơi lớn hơn 300 mm. Riêng tại xã Yang Mao lượng mưa đo được là 315 mm.
Dự báo trong 6 giờ tới, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tiếp tục có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa tích lũy phổ biến từ 30 - 60mm, có nơi lớn hơn 60mm.
Trong khoảng 6-12 giờ tới, lũ hạ lưu sông Ba tiếp tục lên nhanh, đỉnh lũ tại trạm Củng Sơn đạt từ báo động 3 đến trên báo động 3, trạm Phú Lâm mực nước tăng dần đạt mức từ báo động 1 – báo động 2.
Trên lưu vực sông Sêrêpốk đỉnh lũ có khả năng đạt mức từ báo động 1 – báo động 2, có nơi trên báo động 2...
Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Đắk Lắk cảnh báo, tại các xã: Cư Pui, Yang Mao, Dang Kang, Liên Sơn Lắk, Đắk Liêng, Hòa Sơn, Krông Bông, Đăk Phơi, Sông Hinh, Ea Bá, Ea Ly, Dray Bhăng, Krông Ana, Dur Kmăl, Ea Na, có nguy cơ sạt lở cao, ngập lụt rất cao.
Lũ, ngập lụt có nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường, đời sống sản xuất của khu dân cư vùng trũng thấp, gây hư hỏng, thiệt hại về cơ sở hạ tầng, công trình giao thông như cầu, cống, công trình thuỷ lợi và các hoạt động sản xuất nông nghiệp của nhân dân trên địa bàn tỉnh./.