Trưa 21/11, thông tin từ các cơ quan chức năng cho biết, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai.

leftcenterrightdel
 Mưa lũ đã khiến nhiều nơi ở các xã phía Đông tỉnh Đắk Lắk bị ngập sâu.

Thông tin từ UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, do ảnh hưởng cơn bão số 13 (Kalmaegi), trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã có mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biển phía Đông tỉnh 100-200mm, có nơi lớn hơn.

Đặt biệt, từ ngày 15-20/11, trên địa bàn tỉnh tiếp tục xảy ra mưa rất lớn trên diện rộng với lượng mưa đo được tại các trạm phổ biến từ 400-1.000 mm, một số khu vực có mưa lớn hơn 1.100 mm.

Lũ trên các sông Ba, Kỷ Lộ, Bàn Thạch, Krông Na, Srêpốk đều vượt mức báo động 3, đặc biệt trên sông Ba vượt mức lũ lịch sử trong nhiều năm qua.

leftcenterrightdel
 Một chiếc xe khách bị nước lũ cuốn trôi.

Mưa lớn, lũ đặc biệt lớn, kết hợp với thủy triều cao đã gây ngập lụt hết sức nghiêm trọng. Nhiều khu dân cư bị ngập sâu, nước chảy xiết gây chia cắt, cô lập chưa thể tiếp cận, có nguy cơ thiếu lương thực, thực phẩm trong những ngày tới.

Thiệt hại do thiên tai gây ra trong cơn bão số 13 và mưa lũ đến ngày 20/11 đã khiến cho trên địa bàn tỉnh có 19 người chết, 6 người mất tích.

Về nhà, hơn 400 lượt nhà hư hỏng hoàn toàn; hơn 13.800 nhà bị tốc mái, hư hỏng. Có hơn 85.700 lượt nhà bị ngập; hơn 12.800 hộ bị cô lập và lũy kế hơn 15.300 lượt hộ bị di dời.

leftcenterrightdel
 Công tác cứu hộ diễn ra xuyên đêm.

Về sản xuất nông nghiệp, tổng diện tích bị ảnh hướng thiệt hại là khoảng hơn 120.600 ha cây trồng các loại.

Về nuôi trồng thủy sản, theo thống kê có hơn 17.700 lồng, bè bị thiệt hại; hơn 950 ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại; hơn 500 tàu đánh bắt hải sản của ngư dân bị hư hỏng. Về chăn nuôi, hơn 3.000.000 con gia cầm, con gia súc bị chết, cuốn trôi.

Trước tình hình trên, các biện pháp khẩn cấp cần áp dụng để ứng phó và khắc phục hậu quả nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

leftcenterrightdel
 Nhiều địa phương tổ chức gói bánh chưng, bánh tét để hỗ trợ bà con vùng lũ.

Cụ thể, tiếp tục huy động tối đa lực lượng, phương tiện và các nguồn lực để tổ chức cứu hộ, cứu nạn; ưu tiên hàng đầu là bảo vệ tính mạng và sức khỏe của người dân. Khẩn trương đánh giá toàn diện và tập trung sửa chữa, khôi phục các công trình hạ tầng then chốt như giao thông, thủy lợi, điện lưới, thông tin liên lạc, trường học, trạm y tế và cấp nước sinh hoạt, sớm ổn định đời sống và sản xuất.

Bên cạnh đó, tổ chức các điểm ở tạm thời an toàn, bảo đảm các điều kiện sinh hoạt tối thiểu cho người dân bị mất nhà. Tổ chức hỗ trợ, động viên tinh thần người dân, đặc biệt là các hộ chịu thiệt hại nặng nề. Đồng thời, tiếp tục duy trì cảnh bảo, giám sát để phòng ngừa các rủi ro phát sinh như sạt lở đất sau mưa, cháy nổ do chập điện, hoặc các đợt thiên tai tiếp theo.

Trước đó, ngày 20/11, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện hỏa tốc về việc tập trung ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ đặc biệt lớn tại khu vực trung bộ.

Theo nội dung công điện, trong mấy ngày vừa qua, tại khu vực đã xảy ra mưa rất lớn trên diện rộng, lũ trên các sông ở Quảng Trị đến Khánh Hòa đều vượt báo động 2 đến báo động 3, nhiều nơi trên báo động 3, đặc biệt trên một số sông ở Đắk Lắk, Khánh Hỏa vượt mức lũ lịch sử trong nhiều năm qua. Mưa lớn, lũ đặc biệt lớn, kết hợp với thủy triều cao đã gây ngập lụt hết sức nghiêm trọng, nhiều khu dân cư bị ngập sâu, nước chảy xiết gây chia cắt, cô lập, có nơi còn chưa thể tiếp cận được, có nguy cơ thiếu lương thực, thực phẩm trong những ngày tới.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống, ứng phó với mưa lũ từ sớm, từ xa, bảm sát diễn biến tình hình. Cả hệ thống chính trị, đặc biệt là lực lượng quân đội, công an, chính quyền địa phương và nhân dân đã quyết liệt, khẩn trương hành động kịp thời, góp phần hạn chế thiệt hại; các địa phương đã chủ động tổ chức di dời, sơ tán 18.408 hộ, với 61.035 người tại các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt qua đó đã góp phần quan trọng bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân.

Tuy nhiên, do mưa lũ lịch sử, tình hình lũ, lụt còn diễn biến rất phức tạp, đặc biệt nguy cơ lũ quét, sạt lở đất rất cao.

Để khẩn trương ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân và nhà nước, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh khu vực Trung Bộ, nhất là các tỉnh: Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng tiếp tục tập trung chỉ đạo ứng phó và khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ./.

Nguyễn Chính