Ngày 7/6, Hạt Kiểm lâm Bidoup - Núi Bà (Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng) thông tin, trước đó cùng ngày, đơn vị đã phối hợp cùng đoàn du khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức thả một cá thể Tê tê về môi trường rừng tự nhiên, thuộc lâm phần Vườn quốc gia (VQG) Bidoup - Núi Bà.
Thông tin cho biết, trong quá trình tham quan, du lịch sinh thái tại tỉnh Lâm Đồng, đoàn du khách đã phát hiện một cá thể Tê tê do người dân địa phương bắt gặp trong khu vực sản xuất nông nghiệp.
Với ý thức bảo vệ động vật hoang dã (ĐVHD), mong muốn cá thể Tê tê sớm trở về môi trường sống tự nhiên, đoàn du khách đã tự nguyện hỗ trợ người dân trên, để tiếp nhận cá thể động vật này, đồng thời chủ động liên hệ cơ quan Kiểm lâm để phối hợp bàn giao, cứu hộ và thả về rừng theo quy định.
Sau khi tiếp nhận, kiểm tra tình trạng sức khỏe và đánh giá khả năng thích nghi ngoài tự nhiên, Hạt Kiểm lâm Bidoup - Núi Bà đã phối hợp với các bên liên quan, lựa chọn khu vực rừng phù hợp, tại tại Tiểu khu 97- VQG Bidoup - Núi Bà, để thả cá thể Tê tê về với tự nhiên.
    |
 |
| Cá thể Tê tê được thả trở lại môi trường rừng tự nhiên. Ảnh: KL Bidoup - Núi Bà . |
Cả hai loài tê tê tại Việt Nam là Tê tê Java (Manis javanica) và Tê tê vàng (Manis pentadactyla) đều thuộc nhóm động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, thuộc nhóm IB, trong danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm (ban hành kèm theo Thông tư số 85 /2025/TT-BNNMT, ngày 31/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, quy định về quản lý các loài nguy cấp, quý, hiếm; nuôi động vật rừng thông thường và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp), nghiêm cấm hoàn toàn hành vi săn, bắn, bắt, giết, nuôi, nhốt, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán trái phép.
Việc cứu hộ và thả thành công cá thể Tê tê không chỉ góp phần bảo tồn đa dạng sinh học mà còn lan tỏa thông điệp tích cực về trách nhiệm của cộng đồng trong công tác bảo vệ thiên nhiên và môi trường.
Hạt Kiểm lâm Bidoup - Núi Bà bày tỏ cảm kích sâu sắc trước hành động đẹp, đầy trách nhiệm của đoàn du khách (do ông Trần Tấn Thọ, trú phường Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh, đại diện), đối với công tác bảo tồn ĐVHD. Sự chung tay của mỗi cá nhân, tổ chức chính là nguồn động lực to lớn góp phần gìn giữ những giá trị thiên nhiên quý báu cho hôm nay và các thế hệ mai sau.
Những nghĩa cử nhân văn như vậy, sẽ tiếp tục được lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng, để ngày càng có nhiều người cùng chung tay bảo vệ rừng, bảo vệ ĐVHD và gìn giữ môi trường sống xanh, bền vững.