leftcenterrightdel
 Tặng giấy khen cho 2 học sinh lớp 5 dũng cảm.

Ngày 4/12, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương; Công an phường Tân Đông Hiệp đã phối hợp với Thành đoàn TP Dĩ An trao thưởng cho 2 em học sinh lớp 5 đã có thành tích xuất sắc, dũng cảm trong công tác phối hợp người dân bắt giữ đối tượng "trộm cắp tài sản", góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Trước đó chiều 15/11, bà Võ Thị Thùy Trang (57 tuổi, ngụ TP Dĩ An) đi làm cỏ tại khu vực nghĩa trang Triều Châu, phường Tân Đông Hiệp.

Lúc này đối tượng Lưu Tôn Bảo (23 tuổi, quê Thanh Hóa) có hành vi trộm xe máy của bà Trang nhưng bị bà phát hiện truy hô nên đối tượng bỏ chạy bộ.

Cùng lúc đó, hai em Phạm Thị Thanh Ngân và Nguyễn Huy Hoàng là học sinh lớp 5, trường Tiểu học Đông An, phường Tân Đông Hiệp nghe bà Trang truy hô nên đuổi theo tên trộm. Khi ra đến đường Tân An, hai em thấy anh Nguyễn Tuấn Anh là thành viên CLB Phòng chống tội phạm phường Tân Đông Hiệp nên báo lại với anh Tuấn Anh và anh này đã đuổi theo bắt giữ tên trộm.

Tại cơ quan Công an, đối tượng không thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên trong quá trình truy đuổi, hai em Ngân và Hoàng phát hiện đối tượng Bảo cởi áo khoác, nón bảo hiểm vứt ở ven đường nên đã dẫn cơ quan Công an lại vị trí trên để thu hồi. Từ đó đối tượng Bảo mới thừa nhận hành vi trộm cắp của mình.

Nhận thấy hành động truy đuổi, phối hợp truy bắt tội phạm của hai em là rất dũng cảm. Mặc dù hai em tuổi còn nhỏ, nhưng đã có tinh thần dũng cảm, kiên quyết bắt giữ đối tượng phạm tội, góp phần đảm bảo ANTT tại địa phương.

Để kịp thời động viên, khen thưởng các cá nhân có thành tích đột xuất trong công tác đảm bảo ANTT tại địa phương, Công an phường Tân Đông Hiệp đề xuất Chủ tịch UBND phường khen thưởng đột xuất đối với các em Nguyễn Huy Hoàng, Phạm Thị Thanh Ngân.

Mai Phong