Theo thông tin ban đầu, ngày 25/1, Trường Chính trị tỉnh Long An tổ chức nghiên cứu thực tế lớp trung cấp lý luận chính trị tại tỉnh Khánh Hòa. Sau đó đoàn tham quan tại đảo San Hô 2, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

leftcenterrightdel
 Hai Đại úy Công an xã thuộc Công an tỉnh Long An được biểu dương. (Ảnh: Công an Long An)

Trong lúc đang ngồi ăn cơm trưa, Đại úy Nguyễn Quốc Đạt và Đại úy Lê Đức Anh, thành viên trong đoàn phát hiện một nhân viên khu du lịch đang cố gắng vớt cháu bé có biểu hiện đuối nước tại hồ bơi gần đó.

Ngay lập tức cả hai lao xuống hồ bơi, nhanh chóng hỗ trợ đưa cháu bé lên bờ trong tình trạng bất tỉnh, tím tái toàn thân, ngưng thở, có chất thải ở hậu môn.

Bằng các biện pháp sơ cứu trẻ em đuối nước, hai cán bộ Công an kịp thời giúp cháu bé qua khỏi cơn nguy kịch, đồng thời chuyển ngay đến cơ sở y tế.

Nạn nhân sau đó được xác định là du khách người Trung Quốc, khoảng 10 tuổi, cùng gia đình đến TP Nha Trang du lịch.

Thời điểm trưa, khu hồ bơi vắng vẻ, nhân viên y tế tại khu du lịch chưa có mặt ở đây, việc làm của Công an đã tạo cho du khách người Trung Quốc đánh giá cao cách xử lý khi biết đây là hai Đại úy Công an nhân dân Việt Nam.

“Đại úy Nguyễn Quốc Đạt, Phó Trưởng Công an xã Hưng Hà, huyện Tân Hưng và Đại úy Lê Đức Anh, Cán bộ Công an xã Phước Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An đang đi công tác nhưng đã có hành động cần học tập, biểu dương nhân rộng trong toàn lực lượng” Công an Long An thông tin./.

Đại Lánh