leftcenterrightdel
 Lễ hội Mùa vàng miền Soóng Cọ năm 2023 sẽ diễn ra trong ngày 29/10. Ảnh: Trần Hoàn

UBND huyện Tiên Yên (tỉnh Quảng Ninh) vừa ban hành Kế hoạch số 247/KH-UBND ngày 6/10/2023 về việc tổ chức Lễ hội Mùa vàng miền Soóng Cọ năm 2023. Các hoạt động chính hội sẽ diễn ra trong ngày 29/10 tại các địa điểm thuộc xã Đại Dực.

Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc sẽ được diễn ra như: Chương trình khai mạc Lễ hội Mùa vàng miền Soóng Cọ Đại Dực năm 2023; thi vấn đầu và trình diễn trang phục các dân tộc Đại Dực; thi giã bánh dày và trình diễn làm guốc gỗ quai mây, đan bánh lá dứa dân tộc Sán Chỉ; giao lưu bóng đá nữ dân tộc Sán Chỉ; giao lưu đánh quay; trưng bày và bán các mặt hàng nông, lâm sản địa phương; trải nghiệm ẩm thực; giải chạy việt dã “Băng qua mùa vàng” và thi đấu vòng chung kết các môn thể thao dân tộc (kéo co; đánh quay nam, nữ; đẩy gậy; bắn nỏ)…

Trước đó, vào ngày 21/10, sẽ diễn ra chương trình giao lưu các câu lạc bộ dân ca Soóng cọ của xã Đại Dực và xã Húc Động, huyện Bình Liêu với chủ đề "Soóng Cọ đợi anh".

Lễ hội Mùa vàng miền Soóng Cọ Đại Dực được tổ chức nhằm cụ thể hóa Nghị quyết và Đề án về bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa huyện Tiên Yên giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030 của UBND huyện; góp phần tiếp tục bảo tồn và phát huy, giới thiệu, quảng bá bản sắc văn hóa của đồng bào Sán Chỉ trên địa bàn huyện Tiên Yên. Đồng thời, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tạo động lực cho nhân dân trên địa bàn xã và huyện Tiên Yên nâng cao ý thức bảo tồn bản sắc văn hóa gắn với phát triển du lịch.

Lễ hội Mùa vàng miền Soóng Cọ Đại Dực năm 2023 cũng là sự kiện được tổ chức nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh và thực hiện giải pháp về phục hồi, thu hút khách du lịch trên địa bàn tỉnh vào mùa Thu - Đông năm 2023.

 

Khánh Quyên