34 hoạt động trong nhóm các sự kiện mang chủ đề “Nha Trang- Chào hè 2022” đang được tỉnh Khánh Hòa khẩn trương chuẩn bị để khởi động mùa du lịch trọng điểm 2022, bắt đầu kể từ đầu tháng 6.

Cùng với các hoạt động thể thao bãi biển được tổ chức ngay trên bãi cát ven biển Nha Trang, là các hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc gắn với văn hóa truyền thống địa phương, bao gồm biểu diễn làm gốm, dệt thổ cẩm, múa Chăm, hát Bài chòi,..

leftcenterrightdel
 Tháng 4, Khánh Hòa đón 185.000 lượt khách lưu trú. Ảnh: NH.

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là chương trình Liên hoan Du lịch biển và Cuộc thi Hoa hậu du lịch Biển Việt Nam 2022, vòng bán kết và chung kết.

Tiếp nối các hoạt động hè sôi động là chuỗi hoạt động gắn với dịp lễ Quốc khánh 2/9 mang chủ đề “Nha Trang- Mùa thu lại về”.

Cùng với việc đẩy mạnh các chương trình kích cầu, đưa vào hoạt động nhiều loại hình du lịch mới hấp dẫn, trọng tâm là du lịch nghỉ dưỡng biển đảo, du khách có dấu hiệu đang dần quay trở lại Nha Trang, Khánh Hòa.

leftcenterrightdel
Khách du lịch quốc tế đang bắt đầu quay trở lại Nha Trang, Khánh Hòa sau thời gian dài gián đoạn do đại dịch COVID-19. Ảnh: NH.  

Theo báo cáo của ngành du lịch địa phương, trong 4 tháng đầu năm 2022, tổng lượt khách lưu trú tại Khánh Hòa ước đạt 461.053 lượt, trong đó khách quốc tế đạt 21.430 lượt, khách nội địa 439.623 lượt.

Riêng tháng 4, Khánh Hòa đón 185.000 lượt khách lưu trú, gồm 7.000 lượt khách quốc tế và 178.000 lượt khách nội địa.

leftcenterrightdel
Tháp Bà Ponagar Nha Trang, một điểm đến hấp dẫn tại Khánh Hòa. Ảnh: NH. 

Tại cuộc họp báo công bố chương trình văn hóa, du lịch, thể thao “Nha Trang- Chào hè 2022” được tổ chức sáng ngày 9/5, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cho biết, đang nỗ lực để thu hút cũng như cải thiện cơ cấu khách du lịch quốc tế, thay vì chỉ tập trung 2 thị trường Trung Quốc và Nga.

Chiều ngày 9/5, tỉnh Khánh Hòa và Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam đã tổ chức hội thảo xúc tiến du lịch Việt Nam- Ấn Độ, hoạt động nhằm kết nối, tiếp cận thị trường tiềm năng hơn 1 tỉ dân của Ấn Độ.

V.H