Theo Sở Du lịch Khánh Hòa, trong 4 ngày nghỉ lễ, từ 30/4 – 3/5, địa phương đã đón 125.500 lượt khách lưu trú, trong đó có 2.405 lượt khách quốc tế, 123.100 lượt khách nội địa và 150.000 lượt khách tham quan.

Tổng doanh thu từ khách du lịch đạt trên 529 tỉ đồng, tăng 217,6% so với cùng kì năm ngoái.

leftcenterrightdel
Trong 4 ngày nghỉ lễ, từ 30/4 – 3/5, Khánh Hòa đã đón khoảng 125.500 lượt khách lưu trú. Ảnh: NH.

Du lịch biển đảo vẫn là lựa chọn của phần đông du khách khi đến Nha Trang, Khánh Hòa, trong đó Khu VinWonders Nha Trang đón khoảng 30.000 lượt khách, Khu du lịch Đảo Khỉ đón 6.000 lượt, Khu du lịch nghỉ dưỡng khoáng nóng Nha Trang - I Resort đón khoảng 5.000 lượt,.. Trong 4 ngày, hơn 15.000 lượt khách đã mua vé tham quan vịnh Nha Trang trong các tour đảo.

leftcenterrightdel
Du lịch biển đảo vẫn là lựa chọn của phần đông du khách khi đến Nha Trang, Khánh Hòa. Ảnh: NH.

Các khu nghỉ dưỡng và khách sạn lớn trên địa bàn có công suất buồng phòng đạt từ 70% trở lên.

Phát biểu với báo chí, lãnh đạo Sở Du lịch Khánh Hòa, nói, các chương trình kích cầu du lịch cộng với việc đưa vào khai thác các sản phẩm dịch vụ mới đã góp phần thu hút lượng du khách đáng kể đến địa phương trong dịp này.

leftcenterrightdel
Khách quốc tế đã bắt đầu quay trở lại Nha Trang sau những ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Ảnh: NH. 

Thống kê 3 tháng qua, tổng lượt khách lưu trú tại Khánh Hòa ước hơn 254,5 nghìn lượt, đạt 21,21% so với kế hoạch, tăng 12,3% so với cùng kì. Ngày khách lưu trú ước thực hiện đạt hơn 659,5 nghìn ngày khách, tăng 29,36%; trong đó khách quốc tế ước đạt hơn 14 nghìn lượt, khách nội địa ước đạt hơn 240 nghìn lượt.

leftcenterrightdel
 Tháp Bà ponagar Nha Trang là một trong những điểm đến thu hút khách du lịch. Ảnh: NH. 

Doanh thu du lịch ước đạt hơn 1.330 tỉ đồng, tăng 55,29% so với cùng kì. Công suất phòng bình quân trong 3 tháng đầu năm ước đạt khoảng 10,8%.

V.H