Chương trình trải nghiệm tàu du lịch cao cấp Hà Nội - Ninh Bình “Kết nối miền Di sản” dự kiến có khoảng 140 đại biểu tham dự, gồm: lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Ninh Bình, lãnh đạo Tập đoàn Đường sắt Việt Nam, đại diện các doanh nghiệp lữ hành, doanh nghiệp du lịch và cơ quan báo chí.

Đây là dịp để các đại biểu trực tiếp trải nghiệm dịch vụ trên tàu, đánh giá khả năng kết nối từ ga Ninh Bình tới các khu, điểm du lịch, đồng thời trao đổi, đề xuất phương án xây dựng và khai thác sản phẩm du lịch đường sắt gắn với các điểm đến của Ninh Bình.

leftcenterrightdel
Ông Trương Quốc Hùng, Chủ tịch CLB Lữ hành UNESCO, cùng ông Tào Đức Hiệp, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch BHL, đơn vị khai thác dịch vụ của Tập đoàn Đường sắt Việt Nam.

Theo chương trình dự kiến, sau khi đến ga Ninh Bình, đoàn sẽ tiếp tục tham quan Thung Ui, Cố đô Hoa Lư và Tuyệt Tịnh Cốc trước khi trở về Hà Nội. Điểm đáng chú ý của sản phẩm là cách tiếp cận theo hướng biến hành trình di chuyển thành một phần của chuyến du lịch. Đoàn tàu được nghiên cứu, tổ chức theo hướng cao cấp, tiện nghi và giàu trải nghiệm, dự kiến gồm 14 toa, trong đó có các toa khách cao cấp và toa nhà hàng.

Sản phẩm hiện đang được tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện, hướng tới khả năng phục vụ du khách thường xuyên, hằng ngày theo cả hai chiều Hà Nội - Ninh Bình và ngược lại. Việc kết hợp vận chuyển, dịch vụ, ẩm thực và không gian trải nghiệm trên tàu được kỳ vọng tạo nên một hành trình du lịch liền mạch, trong đó trải nghiệm của du khách bắt đầu ngay từ khi rời Hà Nội.

Với chủ đề “Kết nối miền Di sản”, hành trình Hà Nội - Ninh Bình không chỉ đơn thuần kết nối hai điểm đến mà còn hướng tới kết nối hai không gian di sản, văn hóa và cảnh quan. Từ những giá trị lịch sử, văn hóa của Thủ đô Hà Nội đến không gian di sản, thiên nhiên và đời sống bản địa của Ninh Bình, chuyến tàu tạo nên một hành trình thống nhất. Trong hành trình đó, phương tiện di chuyển không còn chỉ thực hiện chức năng vận chuyển mà đồng thời trở thành một phần của trải nghiệm du lịch.

leftcenterrightdel
 Không chỉ là phương tiện di chuyển, chuyến tàu hướng tới trở thành một phần của trải nghiệm du lịch.

Đây cũng là hướng tiếp cận phù hợp với yêu cầu ngày càng đa dạng của thị trường du lịch, khi du khách không chỉ quan tâm đến điểm đến mà còn chú trọng chất lượng và những trải nghiệm trong suốt hành trình.

Đối với Ninh Bình, việc phát triển sản phẩm du lịch đường sắt có nhiều điều kiện thuận lợi. Tỉnh nằm trên tuyến đường sắt Bắc - Nam và có kết nối trực tiếp với Hà Nội, đồng thời sở hữu hệ thống tài nguyên du lịch phong phú.

Nổi bật trong đó là Quần thể danh thắng Tràng An - Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới, Cố đô Hoa Lư, Tam Cốc - Bích Động, cùng hệ thống làng nghề, điểm du lịch sinh thái, văn hóa và các không gian trải nghiệm đặc trưng.

Từ ga Ninh Bình, du khách có thể thuận tiện tiếp tục hành trình khám phá các điểm đến. Đây là điều kiện để mở rộng khả năng xây dựng các chương trình du lịch trong ngày, nghỉ cuối tuần hoặc lưu trú dài ngày, đồng thời tăng tính liên kết giữa phương tiện vận chuyển và các sản phẩm du lịch tại địa phương.

leftcenterrightdel
Tàu du lịch cao cấp Hà Nội - Ninh Bình được kỳ vọng mang đến trải nghiệm mới cho du khách trên hành trình qua miền Di sản.

Sự cần thiết phải nghiên cứu, phát triển thêm các sản phẩm du lịch mới càng rõ nét trong bối cảnh lượng khách đến Ninh Bình tiếp tục tăng. Trong 9 tháng đầu năm 2026, Ninh Bình ước đón trên 21 triệu lượt khách, trong đó có khoảng 2,4 triệu lượt khách quốc tế; tổng thu từ hoạt động du lịch đạt gần 22 nghìn tỷ đồng. Lượng khách tăng khoảng 25,5% và khách quốc tế tăng khoảng 51,7% so với cùng kỳ năm trước.

Những kết quả trên tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của Ninh Bình đối với du khách. Đồng thời, sự gia tăng về lượng khách cũng đặt ra yêu cầu phát triển thêm những sản phẩm du lịch mới, có chất lượng cao, gia tăng trải nghiệm và đáp ứng ngày càng đa dạng nhu cầu của du khách.

Trong bối cảnh đó, tàu du lịch cao cấp Hà Nội - Ninh Bình được nghiên cứu không chỉ nhằm tạo thêm một phương thức tiếp cận điểm đến mà còn hướng tới hình thành một sản phẩm du lịch có tính đặc trưng. Khi vận chuyển, dịch vụ, ẩm thực và trải nghiệm được kết hợp trong cùng một hành trình, thời gian di chuyển giữa hai điểm đến có thể trở thành một phần giá trị của chuyến đi.

Đây cũng là cơ hội để ngành du lịch và đường sắt tăng cường liên kết, cùng nghiên cứu những sản phẩm phù hợp với nhu cầu của từng nhóm du khách, từ các chương trình đi về trong ngày đến hành trình nghỉ cuối tuần hoặc lưu trú dài ngày.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Du khách tận hưởng hành trình kết nối giữa Hà Nội và miền Di sản Ninh Bình.

Một trong những ý nghĩa quan trọng của chương trình trải nghiệm là tạo điều kiện để các bên trực tiếp đánh giá toàn bộ chuỗi dịch vụ. Cơ quan quản lý du lịch, ngành đường sắt và các doanh nghiệp lữ hành có thể cùng trải nghiệm, trao đổi và đánh giá từ thời gian, chất lượng vận hành, dịch vụ trên tàu đến khả năng kết nối giữa ga Ninh Bình với các khu, điểm du lịch.

Từ những đánh giá thực tế này, các bên có cơ sở tiếp tục hoàn thiện sản phẩm, xây dựng các chương trình tour phù hợp, tăng cường liên kết giữa đường sắt - lữ hành - điểm đến và đẩy mạnh quảng bá hành trình “Hà Nội - Ninh Bình, hành trình qua các miền di sản”.

Sự tham gia của các doanh nghiệp lữ hành, doanh nghiệp du lịch và cơ quan báo chí trong chương trình cũng góp phần mở rộng góc nhìn về sản phẩm. Đây không chỉ là hoạt động trải nghiệm mà còn là dịp để các bên cùng trao đổi, đề xuất phương án xây dựng và khai thác sản phẩm du lịch đường sắt gắn với các điểm đến của Ninh Bình.

Việc nghiên cứu và đưa vào khai thác sản phẩm tàu du lịch cao cấp Hà Nội - Ninh Bình được kỳ vọng góp phần đa dạng hóa phương thức tiếp cận điểm đến, nâng cao chất lượng trải nghiệm và gia tăng sức hấp dẫn của hành trình du lịch giữa Hà Nội và Ninh Bình.

Ở góc độ rộng hơn, sản phẩm mở ra hướng phát triển mới cho du lịch đường sắt theo hướng kết hợp giữa giao thông, văn hóa, ẩm thực và trải nghiệm. Khi hành trình di chuyển được tích hợp với các dịch vụ và giá trị du lịch, khoảng cách giữa nơi đi và điểm đến không còn chỉ được tính bằng thời gian vận chuyển mà trở thành một phần của sản phẩm.

Từ Hà Nội đến Ninh Bình, chuyến tàu mang theo kỳ vọng về một cách tiếp cận mới đối với du lịch đường sắt: thuận tiện hơn trong kết nối, phong phú hơn về trải nghiệm và gắn kết hơn với giá trị văn hóa, lịch sử, cảnh quan của điểm đến.

Với “Kết nối miền Di sản”, hành trình Hà Nội - Ninh Bình vì thế không chỉ là câu chuyện về một chuyến tàu. Đó còn là sự kết nối giữa giao thông và du lịch, giữa hành trình và điểm đến, giữa những giá trị di sản của Thủ đô với không gian văn hóa, thiên nhiên và đời sống bản địa của Ninh Bình; qua đó góp phần thúc đẩy du lịch xanh, thuận tiện và bền vững.

Đinh Huê - Quỳnh Anh