Ban giám khảo Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2023 do bà Ngô Thị Kim Yến - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Trưởng ban Tổ chức DIFF 2023 đứng đầu cùng với cố vấn là bà Nadia Shakira Wong - Giám đốc Công ty tư vấn tổ chức pháo hoa Global 2000, nhà sản xuất sự kiện DIFF 2023, đã chính thức công bố hai đội pháo hoa có điểm số cao nhất sẽ thi đấu trong đêm chung kết 8/7 tới. 

Kết quả sau 4 đêm thi, vượt qua những đối thủ nặng ký, hai đội có điểm số cao nhất là đội Pháp với 480 điểm và đội Italy đạt số điểm 468 điểm, sẽ cùng so tài để tranh ngôi vị quán quân DIFF 2023 trong đêm chủ đề “Thế giới không khoảng cách”.

leftcenterrightdel
 Đội Pháp lắp đặt pháo, sẵn sàng phần thi. (Ảnh: Global 2000)

Điểm số được Ban giám khảo đánh giá trên bộ tiêu chí khắt khe gồm: Tính độc đáo, ý tưởng và chủ đề của màn trình diễn; Sự phong phú, đa dạng về hiệu ứng và cường độ của màu sắc; Quy mô và chất lượng của màn trình diễn, khả năng tận dụng sáng tạo khu vực bắn; Âm nhạc, sự đồng bộ giữa âm nhạc và phần trình diễn; Phần kết thúc và ấn tượng chung của màn trình diễn. 

Trong buổi công bố, đại diện Ban tổ chức DIFF 2023, bà Ngô Thị Kim Yến cũng đã thực hiện bốc thăm thứ tự bắn cho 2 đội trong đêm chung kết tối 8/7 tới. Theo đó, đội Italy sẽ bắn trước và màn pháo hoa của đội Pháp sẽ khép lại mùa Lễ hội pháo quốc tế Đà Nẵng 2023 nhiều ấn tượng.

leftcenterrightdel
 Phần trình diễn của đội Pháp trong đêm thi thứ 2.

Với những màn trình diễn đẳng cấp, chất lượng từ các đội tham gia DIFF 2023, Ban tổ chức DIFF 2023 đã quyết định nâng gấp đôi giá trị giải thưởng. Đội quán quân sẽ nhận được phần thưởng trị giá: 20.000 USD cùng cúp và giấy chứng nhận; Đội á quân sẽ nhận được phần thưởng trị giá 10.000 USD cùng cúp và giấy chứng nhận. 

Ngoài hai giải nhất và nhì, DIFF năm nay sẽ trao thêm hai giải thưởng phụ gồm: “Giải sáng tạo” và “Giải được khán giả yêu thích nhất”, mỗi giải trị giá 3.000 USD và giấy chứng nhận. Các giải thưởng sẽ được công bố và trao ngay sau khi kết thúc phần trình diễn vào đêm chung kết. 

leftcenterrightdel
 “Sắc màu hi vọng” của đội Pháp.

Lựa chọn đội vào chung kết là một quyết định vô cùng khó khăn đối với Ban giám khảo, bởi sau 4 đêm thi với các chủ đề “Hòa bình cho nhân loại”, “Tình yêu không biên giới”, “Chinh phục những giấc mơ”, “Vũ điệu của thiên nhiên”, cả 8 đội tham gia DIFF: Việt Nam, Phần Lan, Canada, Pháp, Úc, Italy, Ba Lan, Anh đều đã thể hiện sức sáng tạo vô tận và để lại ấn tượng sâu đậm cho khán giả, với những màn trình diễn pháo hoa vô cùng mãn nhãn. 

“Thực sự cả 8 đội đều rất tuyệt vời, từ chất lượng biểu diễn, âm nhạc, kỹ thuật bắn cho đến bố cục”, bà Ngô Thị Kim Yến - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Trưởng ban Tổ chức DIFF 2023 chia sẻ.

 

leftcenterrightdel
 Pháp nhấn mạnh vào sự thấu hiểu giữa con người với nhau.

Ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Điện ảnh kiêm Phó Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam - thành viên Ban giám khảo Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023 nhận định: “So với 10 lần trước mà Đà Nẵng tổ chức lễ hội pháo hoa quốc tế, có thể nói lần này đã có một sự phát triển về chất lượng. Chất lượng được nâng lên nhiều, kể cả đội Việt Nam cũng tiến bộ hơn”.

Ông Thành cũng cho biết, năm nay sự chênh lệch về điểm số giữa các đội cũng rất ít, do đó rất khó cho Ban giám khảo trong việc lựa chọn ra đội xuất sắc nhất. Bởi vậy nên cá nhân ông cũng rất tiếc cho một số đội trong đó có đội Ba Lan.  

leftcenterrightdel
 Đội thi đến từ Italy giành quyết tâm cao và sự chuẩn bị thật kỹ càng, tận dụng triệt để những thế mạnh vốn có để phô diễn “nghệ thuật ánh sáng”.

Nhận định về hai đội lọt vào vòng chung kết, Thiếu tướng, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh - Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, thành viên Ban giám khảo DIFF 2023 nói: “Không nằm ngoài dự đoán của tôi, ngay từ đầu, hai đội sử dụng âm nhạc và pháo hoa rất nghệ thuật, rất nhuần nhuyễn với nhau, đặc biệt đội Italy. 

Italy đã mở đầu âm nhạc rất hay với phong cách cổ điển, dần dần hiện đại và đặc biệt đã sử âm nhạc của Mozart, một bản giao hưởng kinh điển với phong cách biến tấu rất hiện đại. Bên cạnh đó Italy cũng sử dụng những màn pháo hoa rất khớp với tiết tấu, với tình cảm của âm nhạc để diễn tả một vẻ đẹp lộng lẫy hoành tráng ngay trên nền nhạc cổ điển, dần dần hiện đại tạo nên màn trình diễn huy hoàng.

leftcenterrightdel
 Đội Italy đã thắp sáng bầu trời đêm Đà Nẵng bằng những màn pháo hoa rực rỡ bên sông Hàn trong đêm thi thứ 3.

Ngược lại, "vũ khí" của Pháp là dùng một bản nhạc của Việt Nam, lồng ghép khéo léo như một lời chào, tri ân và hòa nhập với Việt Nam, gây cho khán giả sự lý thú bậc nhất từ trước đến nay. Âm nhạc phong cách châu Âu của Pháp lại kết hợp với một bản nhạc Việt Nam rất nhuần nhuyễn, có thể nói là tay nghề của đội rất tốt, nên kết nối rất hay, tạo nên màn pháo hoa hợp lý”. Phần trình diễn có tên “Sắc màu hy vọng” của đội Pháp đã khắc họa những câu chuyện về tình yêu, niềm hy vọng bằng ngôn ngữ của ánh sáng điệu nghệ và âm nhạc đầy lôi cuốn. Đặc biệt, khoảnh khắc bài hát “Đừng hỏi em” của nữ ca sĩ Mỹ Tâm vang lên, cả khán đài như vỡ òa khi một đội pháo hoa quốc tế sử dụng một bản nhạc trữ tình Việt Nam cho phần thi của mình. Cùng với đó là các bản hit US-UK và cả K-Pop giúp đội Pháp thể hiện thật trọn vẹn chủ đề chung của DIFF- “Thế giới không khoảng cách”.

leftcenterrightdel
 Phần trình diễn đầy ấn tượng của đội Italy.

Đêm chung kết DIFF 2023 sẽ là một thách thức lớn đối với hai đội Pháp và Italy. Bởi theo bà Nadia Shakira Wong - Giám đốc Công ty tư vấn tổ chức pháo hoa Global 2000, nhà sản xuất sự kiện DIFF 2023, cố vấn Ban giám khảo: “Hai đội sẽ chỉ có hai tuần để chuẩn bị cho buổi trình diễn, trong khi phần trình diễn vừa rồi đã được các đội chuẩn bị trong vòng 03 tháng. Và đêm chung kết, các đội phải sử dụng danh sách pháo hoa mà Ban tổ chức lựa chọn chứ không được tự chuẩn bị như trước đây. Điều này càng gia tăng thách thức cho các đội. Ngoài ra, các đội vào đêm chung kết sẽ bắt buộc sử dụng 1 bài hát tiếng Việt. Điều này là để tăng thêm phần hấp dẫn và đánh giá việc phân tích và sự chuẩn bị của các đội”.

Được biết, Chung kết DIFF 2023 tối 8/7 sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV1 vào lúc 20h00.

L.T