Đội tuyển nữ Việt Nam đã chốt danh sách 26 cái tên tham dự chuyến tập huấn tại Nhật Bản diễn ra từ ngày 17/4 đến 30/4. Đáng chú ý nhất có lẽ là sự xuất hiện của 2 gương mặt mới lần đầu tập trung cùng đội tuyển là Hồ Thị Thanh Thảo (Than Khoáng Sản Việt Nam) và Trần Thị Thuý Nga (Thái Nguyên T&T).

leftcenterrightdel
 Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam nỗ lực tập luyện trên SVĐ Cẩm Phả. Ảnh tư liệu: TTXVN

Cầu thủ thuộc biên chế câu lạc bộ nữ Thái Nguyên là cái tên được đánh giá khá cao cho vị trí trung vệ bởi chiều cao cùng kinh nghiệm thi đấu. Trong khi đó, Hồ Thị Thanh Thảo thường được HLV Akira Ijiri bố trí đá hậu vệ cánh phải. Rất có thể, cô gái sinh năm 2004 là nhân tố dự phòng cho Trần Thị Thu Thảo bên hành lang cánh.

Việc HLV Mai Đức Chung đưa 2 cầu thủ lần đầu tiên tập trung cùng đội tuyển đi Nhật Bản tập huấn là điều gây bất ngờ lớn cho giới chuyên môn. Vị chiến lược gia này thường sử dụng cầu thủ có thâm niên trong đội tuyển quốc gia để trao cơ hội thi đấu, thử sức trong một số trận giao hữu trước khi đưa vào đội hình chính.

Tuy nhiên, ở lần chuẩn bị cho SEA Games 32, ông có lý do để lo lắng cho hàng phòng ngự. Chấn thương của Chương Thị Kiều và Lương Thị Thu Thương hay Trần Thị Thu khiến vị chiến lược gia 72 tuổi phải nghĩ đến các phương án dự phòng cho trường hợp xấu nhất.

Bên cạnh đó, thất bại toàn diện trước Philippines tại AFF Cup nữ 2022 đem đến cho HLV Mai Đức Chung nhiều bài học. Ông cần có sự thay đổi về nhân sự, cách vận hành hàng phòng ngự để chống bóng bổng hiệu quả, hợp lý hơn trước những chân sút cao to, có thể hình, thể lực vượt trội.

Thuý Nga tuy ít kinh nghiệm thi đấu quốc tế nhưng sở hữu chiều cao tương đối tốt. Cô sẽ phải cạnh tranh gay gắt với những Hải Linh, Chương Thị Kiều, Thu Thương và thậm chí cả Thu Xuân.

Với nhân sự hiện tại, HLV Mai Đức Chung có thể trở lại sơ đồ chiến thuật 5-3-2 sau quãng thời gian sử dụng hệ thống hàng phòng ngự 4 người.

Việc khắc phục triệt để điểm yếu về bóng bổng và hành lang cánh trái sẽ đem đến cho HLV Mai Đức Chung "bàn đạp" tốt hướng tới World Cup 2023. Nói cách khác, chuyến tập huấn tại Nhật Bản và SEA Games là cữ tập dượt cần thiết chuẩn bị cho sự kiện lớn nhất hành tinh dành cho bóng đá nữ.

Đội tuyển Philippines là bài test hợp lý trước khi các cầu thủ nữ Việt Nam đối đầu những "gã khổng lồ" Bồ Đào Nha, Hà Lan, Mỹ… "The Azkals" có chiều cao trung bình và thể hình, thể lực tương đồng với đối thủ mà "Những chiến binh Sao Vàng" sẽ gặp phải, nhưng đại diện Đông Nam Á vừa tầm hơn, có tốc độ chơi bóng thấp hơn.

Còn Myanmar và Thái Lan đem đến cho đội tuyển nữ Việt Nam trận cầu có tiết tấu, nhịp độ tăng dần. Điều này giúp các cầu thủ trẻ có thể dễ bắt nhịp, tăng tự tin trước khi gặp các đối thủ mạnh. Ngoài ra, việc bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games là động lực tinh thần không hề nhỏ cho thầy trò HLV Mai Đức Chung hướng đến sân chơi đẳng cấp cao hơn.

Không chỉ có vậy, chuyến tập huấn tại Nhật Bản và SEA Games là cơ hội để những Thanh Nhã, Trúc Hương, Vạn Sự, Hải Linh, Cù Thị Huỳnh Như… thể hiện vai trò lớn hơn tại đội tuyển nữ Việt Nam. Các gương mặt trẻ, triển vọng này hứa hẹn sẽ trở thành bộ khung cho đoàn quân áo đỏ trong tương lai không xa.

Vạn Sự là cái tên hiếm hoi được trao cơ hội ra sân nhiều nhưng cầu thủ người Nghệ An chưa thể bật lên vượt qua cái bóng của người đàn chị Bích Thuỳ. Ở chiều ngược lại, sự có mặt của người đàn em là động lực to lớn để cầu thủ thuộc biên chế câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh rực sáng bên hành lang cánh phải.

HLV Mai Đức Chung và các học trò có khoảng 2 tuần giải quyết những vấn đề tồn tại trước SEA Games trên đất Nhật Bản. Màn trình diễn tại SEA Games 32 có ý nghĩa rất lớn, quyết định đến "bộ mặt" mà đội tuyển nữ Việt Nam trình diễn ở sân chơi World Cup.

Theo TTXVN