Trong năm 2021, Novak Djokovic đã đăng quang ở 3 giải Grand Slam trong cùng một năm là Australia mở rộng, Pháp mở rộng và Wimbledon. Đây là một thành tích ít có tay vợt nào sánh được vào thời điểm hiện tại. Cùng với đó, anh cũng lập nên kỷ lục khi trở thành tay vợt đầu tiên có 7 lần giữ vị trí số một thế giới vào cuối năm. 

Novak Djokovic giành giải thưởng Ngôi sao thể thao của năm - Ảnh 1.

Năm 2021 sẽ trở nên trọn vẹn với Djokovic nếu như anh vô địch tại Mỹ mở rộng. Tuy nhiên, thất bại trong trận chung kết trước Daniil Medvedev khiến anh không thể tạo nên lịch sử. Bên cạnh đó, Djokovic cũng chưa thể hoàn tất giấc mơ vàng Olympic khi anh bị loại tại bán kết của Thế vận hội mùa hè Tokyo. 

Dù vậy, việc đăng quang ở 3 giải Grand Slam trên những mặt sân khác nhau đã là thành tích đáng tự hào với tay vợt số một thế giới. Anh bỏ xa những ứng viên khác để giành giải thưởng ngôi sao của năm do tạp chí L'Equipe trao tặng. Giải thưởng này được ra đời vào năm 1975 để ghi nhận những thành tựu trong thể thao của các VĐV trên toàn thế giới.

Theo VTV.vn