Một thống kê thú vị cho thấy tất cả những đội tuyển cấm cầu thủ quan hệ tình dục tại World Cup 2014 đều sớm bị loại, trong khi những đội tuyển có cái nhìn thoáng hơn về vấn đề nhạy cảm này lại đang đạt được kết quả ấn tượng.
 


Chân sút chủ lực của Bosnia Edin Dzeko không thể tỏa sáng tại World Cup 2014 có lẽ một phần do “thiếu hơi” cô bạn gái Amra Silajdzic. Một số chiến lược gia thậm chí còn thể hiện sự quan tâm đặc biệt tới vấn đề nhạy cảm này. Huấn luyện viên Brazil Luiz Felipe Scolari không cấm học trò làm “chuyện ấy”, nhưng sẽ bị kiểm soát.

Big Phil cho biết: “Các cầu thủ có thể quan hệ tình dục bình thường trong mùa World Cup. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ đặt ra giới hạn và giám sát các cầu thủ.” Những chiến lược gia khác, chẳng hạn như Jorge Luis Pinto của Costa Rica, cho phép các học trò quan hệ tình dục nếu họ giành chiến thắng trên sân cỏ. Ông nói: “Tôi có thể đảm bảo, không một chút nghi ngờ rằng họ sẽ được “tận hưởng niềm vui thể xác” ngay sau khi đội bóng đủ điêu kiến đi tiếp vào vòng sau.”

Nhiều ý kiến cho rằng quan hệ tình dục có thể ảnh hưởng tiêu cực đến phong độ của một vận động viên, khiến họ mất tập trung hoặc bị kiệt sức trước những giải đầu lớn. Tuy nhiên những nghiên cứu gần đây lẫn những gì đang diễn ra tại World Cup đã chỉ ra rằng quan điểm trên hoàn toàn vô căn cứ.

 

Theo Dân Trí

 

.