leftcenterrightdel
 Tuyển Việt Nam quyết tâm hướng tới AFF Cup 2022. Ảnh: VFF

AFF Mitsubishi Electric Cup 2022 sẽ diễn ra từ ngày 20/12/2022 - 16/1/2023 và tuyển Việt Nam sẽ gặp tuyển Lào ở trận ra quân vào ngày 24/12/2022.

Vòng bảng AFF Cup 2022 diễn ra theo thể thức vòng tròn 5 đội. Mỗi đội được đá 2 trận trên sân nhà và 2 trận sân khách. Tuyển Việt Nam nằm ở bảng B cùng với các đối thủ Malaysia, Singapore, Myanmar và Lào. Thầy trò HLV Park Hang-seo quyết tâm tận dụng triệt để lợi thế của hạt giống số 1 khi được chơi trên sân nhà trong 2 trận đấu có độ khó được đánh giá cao hơn, lần lượt gặp Malaysia và Myanmar, đồng thời có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận khách là trận gặp Lào và Singapore.

Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ thi đấu hai trận trên sân nhà gồm tiếp đón Malaysia (30/12/2022) và Myanmar (5/1/2023), làm khách trên sân của Lào (24/12/2022) và Singapore (2/1/2023).

Giải đấu này, các cầu thủ tuyển Việt Nam quyết vô địch làm quà chia tay thầy Park Hang-seo. Tuy nhiên, áp lực đối với đoàn quân đỏ là không nhỏ khi ở giải đấu trước họ thi đấu gây thất vọng và dừng chân ở bán kết trước Thái Lan.

Tại AFF Cup 2022, thể thức cũ sẽ trở lại. Vòng bảng sẽ diễn ra vòng tròn 5 đội, thi đấu sân nhà và sân khách để xác định hai đội dẫn đầu mỗi bảng để vào bán kết. Cả bán kết và chung kết đều diễn ra hai lượt. Luật bàn thắng sân khách, sân nhà sẽ được áp dụng kể từ bán kết.

leftcenterrightdel
 

Theo TTXVN