leftcenterrightdel
 Đại diện các nhà sản xuất công bố phim tài liệu về Đội tuyển Bóng đá nữ Việt Nam với tên gọi:"Vietnam – Where are you?" tại TP Hồ Chí Minh.

"Vietnam - Where are you?" là thể loại điện ảnh tài liệu dựa trên chất liệu con người và sự kiện có thật những câu chuyện chính được sáng tác để gần gũi, nhạy cảm, tinh tế và đến gần với khán giả quần chúng hơn thay vì góc nhìn phóng sự. 

Nữ đạo diễn Nguyễn Thị Thắm cho biết, việc xây dựng nhịp phim rất quan trọng để đảm bảo tính giải trí và thể hiện chân dung nhân vật một cách chân thực. Bộ phim này sẽ tập trung vào những khoảnh khắc đối thoại, nhưng chính những khoảnh khắc thay đổi riêng tư mới là yếu tố tạo nên tính cách của nhân vật. Theo đó, bộ phim được ghi hình trực tiếp cùng nguồn tư liệu từ báo chí và truyền thông. 

"Họ có thể rất mạnh mẽ và xuất sắc trên sân cỏ, nhưng ngoài sân, họ lại là những cô gái "yểu điệu" và có những lúc rung động. Những cá nhân đó, cùng nhau trở thành một gia đình, đang bước ra thế giới để chinh phục những đỉnh cao mới trên trường quốc tế", đạo diễn Nguyễn Thị Thắm chia sẻ. 

leftcenterrightdel
 Bộ phim tài liệu về đội bóng đá nữ Việt Nam sẽ có những câu chuyện về sự vươn lên của những cá nhân, sự nỗ lực và hy sinh của một tập thể đặc biệt.

Theo Liên đoàn bóng đá Việt Nam, hiện đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam chuẩn bị bước vào World Cup 2023, sẽ diễn ra tại Úc và New Zealand từ ngày 20/7 đến 20/8. Kế hoạch của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tới thời điểm tranh tài tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh dành cho nữ được chia thành 4 giai đoạn.

Giai đoạn 1 từ ngày 22/5 đến 4/6, đội sẽ hội quân tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam. Ngày 5/6, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam bắt đầu giai đoạn tập huấn thứ 2 tại Đức với 3 trận đấu giao hữu cùng CLB Eintracht Frankfurt (ngày 10/6), CLB Short Mainz (ngày 15/6) và đội tuyển nữ Đức (ngày 24/6).

Trong thời gian này, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam cũng sẽ có chuyến hành quân ngắn tới Ba Lan và có 1 trận đấu giao hữu với đội tuyển U23 Ba Lan vào ngày 21/6. Sau đó, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ về nước và tiếp tục rèn luyện tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam trước khi di chuyển tới New Zealand vào ngày 5/7.

Ở giai đoạn cuối cùng này, HLV Mai Đức Chung và các học trò sẽ có hơn 10 ngày tập luyện và thi đấu giao hữu trước khi chính thức bước vào hành trình tại vòng chung kết bóng đá nữ thế giới 2023. Đây là sự kiện lịch sử khi lần đầu tiên, bóng đá nữ nước nhà tham dự sân chơi lớn nhất hành tinh. Trên hành trình vượt qua vòng loại, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã truyền cảm hứng mạnh mẽ với tinh thần kiên cường của phụ nữ Việt Nam.

Theo TTXVN