Ngày 27/3, tại Cung thể thao Tiên Sơn (đường Phan Đăng Lưu, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), Sở Văn hóa và Thể thao TP Đà Nẵng tổ chức “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2022”.

leftcenterrightdel
Hơn 1500 người tham gia ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân ở Đà Nẵng. (ảnh: LT)

Sự kiện có sự tham gia của hơn 1.500 người thuộc Công an, Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Thành Đoàn, Liên đoàn Lao động, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Đà Nẵng và một số đơn vị lực lượng vũ trang, lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn TP, Đại học Đà Nẵng, Sở Văn hóa và Thể thao TP Đà Nẵng.

leftcenterrightdel
 Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2022.  (ảnh: LT)

Lộ trình đường chạy đồng hành 1km xuất phát từ tiền sảnh Cung thể thao Tiên Sơn, theo các tuyến đường Phan Đăng Lưu - Nại Nam 2 - Doãn Khuê - Nại Nam 3 và về đích tại điểm ban đầu.

leftcenterrightdel
 Lộ trình đường chạy đồng hành 1km xuất phát từ tiền sảnh Cung thể thao Tiên Sơn. (ảnh: LT)

Ông Nguyễn Trọng Thao - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Đà Nẵng cho biết, việc tổ chức phát động “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2022” với ý nghĩa động viên, khuyến khích phong trào rèn luyện thể dục, thể thao hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước” trong tuổi trẻ toàn quốc góp phần nâng cao sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ học tập, lao động, sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

leftcenterrightdel
 Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2022 với ý nghĩa động viên, khuyến khích người dân trong phong trào rèn luyện thể dục, thể thao. (ảnh: LT)

Sau lễ phát động “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân”, Sở Văn hóa và Thể thao TP Đà Nẵng đã tổ chức Giải Việt dã Đại hội thể dục thể thao thành phố lần thứ IX năm 2022 với sự tham gia của 72 vận động viên đến từ 7 đơn vị quận, huyện. Các vận động viên thi đấu 4 nội dung: đơn nam 7 km, đơn nữ 4km, đồng đội nam và đồng đội nữ.

 

L.T