Tuy vậy, so với các đối thủ cùng bảng tại Vòng loại cuối FIFA World Cup 2022, ĐT Việt Nam vẫn ở thứ hạng thấp nhất. Cụ thể, ĐT Nhật Bản tiếp tục là đội bóng số 1 tại khu vực châu Á (hạng 24 thế giới), ĐT Australia xếp thứ ba tại châu Á (hạng 26 thế giới), ĐT Saudi Arabia xếp thứ 6 tại châu Á (hạng 61 thế giới), ĐT Trung Quốc (hạng 71 thế giới) và ĐT Oman (hạng 79 thế giới) lần lượt ở vị thứ 9 và 10 châu Á.

Tại khu vực Đông Nam Á, điểm số của các đội Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Myanmar, Philippines và Campuchia đều tụt xuống. Riêng ĐT Thái Lan bị trừ 29 điểm, từ 1.178 xuống 1.149, tụt 14 bậc từ 106 xuống 120 và kém ĐT Việt Nam tới 28 bậc trên BXH.

leftcenterrightdel
 ĐT Việt Nam tăng 3 điểm, duy trì vị trí số 1 khu vực Đông Nam Á.

Ở tốp 10, ĐT Bỉ dù bị loại ở tứ kết EURO 2021 nhưng vẫn dẫn đầu thế giới với 1822 điểm. Brazil vượt qua Pháp để leo lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 1798 điểm. Trong khi đó, Italia và Argentina, 2 nhà vô địch châu Âu và Nam Mỹ xếp số 5 và số 6. Tây Ban Nha cùng Bồ Đào Nha xếp hạng 7 và 8.

Trong tháng 9/2021, ĐT Việt Nam sẽ có 2 trận đấu tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Nếu như giành kết quả tốt trước hai đối thủ có thứ hạng cao hơn là Saudi Arabia và Australia thì vị trí của ĐT Việt Nam sẽ tăng lên đáng kể.

Theo VTV.vn