leftcenterrightdel
 Nữ đô cử Châu Hoàng Tuyết Loan trên bục nhận HCV hạng cân 55 kg. Ảnh: TTXVN

Đội tuyển bơi, điền kinh và cử tạ Việt Nam đã có một ngày thi đấu xuất sắc với 3 kỷ lục mới được thiết lập. Trong buổi sáng, kình ngư Võ Huỳnh Anh Khoa đã mở hàng cho đoàn khi mang về tấm HCV ở nội dung bơi tự do 400m nam hạng thương tật S8 khi cán đích ở vị trí đầu tiên với thành tích 5 phút 29 giây 35.

Tại nội dung bơi tự do 400m nữ hạng thương tật S8, vận động viên (VĐV) Lê Thị Dung đã xuất sắc giành HCV sau 5 phút 59 giây 87, phá kỷ lục cũ của đại hội (7 phút 24 giây 10). Kình ngư quê Quảng Trị này cũng tiếp tục về nhất ở nội dung bơi tự do 100m nữ hạng thương tật S8 với thành tích 1 phút 19 giây 92.

Tại nội dung 100m bơi ếch nam hạng thương tật S13, VĐV Trần Quốc Phi giành HCV với thời gian 1 phút 14 giây 80. Ở nội dung bơi tự do 100m nữ hạng thương tật S7, VĐV Vi Thị Hằng giành HCV với thành tích 1 phút 20 giây 42.

Trong khi đó, tại trận chung kết nội dung 50m bơi ngửa nam hạng thương tật S5, kình ngư Võ Thanh Tùng đã mang về chiếc HCV thứ 6 của đội tuyển bơi người khuyết tật Việt Nam với thành tích 42 giây 17. 

Ngoài ra, đội tuyển bơi người khuyết tật Việt Nam còn giành được 4 HCB và 5 HCĐ, trong đó 2 HCB ở các nội dung bơi tự do 400 m nam, 1 HCB ở nội dung bơi tự do 100 m nam và 1 HCB ở nội dung bơi tiếp sức 4x100 m hỗn hợp. 

Ở bộ môn cử tạ, nữ đô cử Châu Hoàng Tuyết Loan và Đặng Thị Linh Phượng giành hai HCV ở các hạng cân 50kg và 55kg với thành tích lần lượt là 104 kg và 101 kg, đồng thời phá các kỷ lục cũ của đại hội (lần lượt là 103 kg và 100 kg). Về phần mình, nữ đô cử Nguyễn Thị Thanh Thúy giành HCB ở nội dung 61kg.

Đội tuyển điền kinh Việt Nam giành 4 HCV, 4 HCB và 2 HCĐ. Cụ thể, ở nội dung ném đĩa nữ hạng thương tật F37, VĐV Hà Thị Huệ giành HCV với thành tích 18,19 m. VĐV Kiều Minh Trung giành HCV nội dung ném lao nam hạng thương tật F55 với thành tích 26,75 m.

VĐV Trần Văn Nguyên xuất sắc về nhất chung kết ném đĩa nam hạng thương tật F40 với thành tích 24,86 m, trong khi VĐV Nguyễn Thị Hải về nhất chung kết môn ném tạ nữ hạng thương tật F57 với thành tích 8,38 m.

Cùng ngày, đội tuyển bóng bàn Việt Nam đã giành 4 HCĐ nội dung đồng đội. Trong khi đó, đội tuyển cờ vua, bắn cung, cầu lông và judo vẫn đang nỗ lực thi đấu để mang huy chương về cho Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam.

ASEAN Para Games 11 được tổ chức từ ngày 30/7 đến ngày 6/8 tại thành phố Surakarta, tỉnh Trung Java của Indonesia, gồm có 14 môn thể thao với 907 nội dung, quy tụ 1.286 VĐV. Các nội dung thi đấu tại đại hội được tổ chức ở 3 địa điểm gồm thành phố Surakarta, huyện Karanganyar và thành phố Semarang.

leftcenterrightdel
Bốn nữ đô cử Việt Nam (áo đỏ) tham gia tranh tài ở các nội dung 50 kg, 55 kg và 61 kg trong chiều ngày 1/8. Ảnh: TTXVN

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam với 153 thành viên, trong đó có 120 VĐV, tham gia tranh tài ở 8/14 môn (gồm điền kinh, bơi, cử tạ, cầu lông, bóng bàn, cờ vua, judo, bắn cung) và phấn đấu góp mặt trong nhóm dẫn đầu đại hội với chỉ tiêu thành tích đề ra là 35-40 HCV.

Theo TTXVN