leftcenterrightdel
Khẩu hiệu chính thức của Thế vận hội Olympic Paris 2024 "Ouvrons Grand Les Jeux" (Thế vận hội mở rộng) được hiển thị vào ngày 25/7/2022. Ảnh: EPA-EFE

Khi còn đúng 2 năm nữa sẽ tới thời điểm khởi tranh Olympic mùa Hè tại thủ đô Paris của Pháp, khẩu hiệu chính thức trên được công bố cùng một video hứa hẹn một kỳ Olympic và Paralympic "nhanh hơn, cao hơn, mạnh mẽ hơn" đi đôi với tinh thần "hòa nhập hơn, hữu nghị hơn và đẹp tươi hơn". Ban tổ chức nhấn mạnh mong muốn gửi lời mời tới người dân trên toàn thế giới cùng trải nghiệm những cảm xúc mãnh liệt chưa từng có tại một kỳ Olympic và Paralympic.  

Có tổng cộng 13 triệu vé trong khuôn khổ 2 sự kiện thể thao này và gần 50% trong số đó sẽ được bán cho người hâm mộ với giá dưới 50 USD (51 USD). Ngoài lễ khai mạc và bế mạc, giá vé xem các môn thi đấu dao động từ 24 euro (24,5 USD) tới 950 euro (hơn 973 USD). Người hâm mộ cũng sẽ được mời tham gia rút thăm may mắn nhận vé từ tháng 12 năm nay. Sẽ có các gói gồm vé xem 3 nội dung thi đấu riêng biệt với giá từ 72 euro (73,7 USD) và việc bán gói vé này sẽ được triển khai từ tháng 2/2023.  

Olympic mùa Hè 2024 đánh dấu lần thứ 3 thủ đô của Pháp đăng cai thế vận hội, đồng thời ghi dấu mốc 100 năm kể từ lần gần nhất sự kiện thể thao này được tổ chức tại đây vào năm 1924. Dự kiến trong thời gian diễn ra Olympic từ ngày 26/7 đến ngày 11/8/2024, ngoài Paris là thành phố đăng cai chính, còn có 16 địa điểm khác trên toàn nước Pháp và một địa điểm ở vùng lãnh thổ hải ngoại Tahiti của nước này cũng sẽ tổ chức các cuộc tranh tài.

Cũng trong ngày 25/7, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã triệu tập cuộc họp với các bộ trưởng cấp cao để xoa dịu những lo ngại ngày càng tăng về chi phí và công tác đảm bảo an ninh cho Olympic và Paralympic 2024.

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh một nguồn thạo tin cho biết ngân sách hiện nay "rất eo hẹp". Ủy ban tổ chức Olympic (COJO) có ngân sách 4 tỷ euro sẽ phối hợp với đối tác SOLIDEO để xây dựng các cơ sở hạ tầng ngoại vi. Tuy nhiên, lạm phát gia tăng đồng nghĩa với việc phải tiết kiệm và cho đến nay giới chức Pháp vẫn chưa tìm được đủ các nguồn tài trợ cho việc chuẩn bị và hoàn thiện cơ sở hạ tầng.

Theo TTXVN