Sau hơn một tuần thi đấu sôi nổi, vòng chung kết Giải bóng đá Nhi đồng (U11) toàn quốc - Cúp Nestlé MILO 2022 diễn ra tại Nhà thi đấu Khánh Hòa, đã chính thức khép lại.

Kết quả, Sông Lam Nghệ An đã vượt qua Hải An Tây Ninh trong trận chung kết kịch tính với nhiều pha gay cấn giữa hai đội được đánh giá là ngang tài ngang sức với tỉ số 2-1, trở thành nhà vô địch của giải đấu năm nay.

Ngoài cúp vô địch được trao cho Sông Lam Nghệ An, ban tổ chức cũng trao giải Nhì cho Hải An Tây Ninh, đồng giải Ba cho hai đội Navy Phú Nhuận Sài Gòn và T&T VSH. Hai đội Hải An Tây Ninh và Navy Phú Nhuận Sài Gòn nhận thêm giải Phong cách từ nhà tài trợ.

leftcenterrightdel
 Một pha tranh bóng giữa Sông Lam Nghệ An và Hải An Tây Ninh trong trận chung kết chiều ngày 30/7 tại Nha Trang, Khánh Hòa. Ảnh: thieunien

Cầu thủ Thái Bá Bảo Hoàng (Sông Lam Nghệ An) lập cú đúp danh hiệu với giải ‘Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất Vòng chung kết’ và ‘Cầu thủ xuất sắc nhất Vòng chung kết’ sau màn trình diễn vượt trội. Giải ‘Thủ môn xuất sắc nhất Vòng chung kết’ thuộc về một gương mặt khác của Sông Lam Nghệ An là thủ thành Phạm Doãn Gia Bảo.

Giải bóng đá Nhi đồng (U11) toàn quốc là giải thể thao thường niên, do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và nhãn hàng Nestlé MILO phối hợp tổ chức.

Vòng chung kết Giải thể hiện sự đồng hành, chung tay giữa doanh nghiệp và ngành Thể thao, giúp mang đến hoạt động bổ ích và thiết thực cho trẻ, hướng đến một thế hệ Việt Nam năng động và phát triển toàn diện. Trong hành trình ấy, nhãn hàng Nestlé MILO đã và đang tích cực góp phần giúp các sân chơi thể thao ngày càng mở rộng về quy mô và chất lượng, tạo điều kiện ngày càng nhiều trẻ em trên khắp Việt Nam dễ dàng tiếp cận với thể thao.

V.H