* Lễ bốc thăm vòng bảng giải U23 châu Á 2020 sẽ diễn ra vào lúc 14h30 ngày 26/9 tại Bangkok (Thái Lan).

Ở giải U23 châu Á 2018 được tổ chức ở Trung Quốc, U23 Việt Nam đã gây sốc khi lần lượt vượt qua nhiều đối thủ mạnh để lọt vào trận chung kết gặp U23 Uzbekistan. Mặc dù vậy, đáng tiếc, đoàn quân của HLV Park Hang Seo đã thất bại với tỷ số 1-2 bởi bàn thua định mệnh ở phút cuối cùng hiệp phụ thứ 2.

leftcenterrightdel
U23 Việt Nam có nguy cơ rơi vào bảng tử thần 

Việc trở thành á quân ở giải U23 châu Á giúp cho đội U23 Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 1 cùng các đội U23 Thái Lan (chủ nhà), U23 Uzbekistan (đương kim vô địch) và U23 Qatar.

Mặc dù nằm ở nhóm hạt giống số 1 nhưng U23 Việt Nam vẫn có nguy cơ lớn rơi vào bảng tử thần do các đội bóng mạnh bị phân vào các nhóm hạt giống thấp hơn.

Nhóm hạt giống thứ 2 gồm các đội U23 Hàn Quốc, U23 Iraq, U23 Nhật Bản và U23 CHDCND Triều Tiên. Có lẽ, U23 CHDCND Triều Tiên là đội “mềm” nhất nhóm hạt giống này. Trong khi đó, ở vòng chung kết U23 châu Á năm 2018, U23 Việt Nam từng may mắn vượt qua U23 Iraq ở loạt sút luân lưu.

Nhóm hạt giống thứ 3 gồm U23 Trung Quốc, U23 Australia, U23 Jordan và U23 Saudi Arabia. Đây cũng đều là đối thủ mạnh ở khu vực châu Á. Đặc biệt, nếu nằm chung bảng với U23 Australia và U23 Saudi Arabia thì sẽ mang tới khó khăn cực lớn với U23 Việt Nam. U23 Jordan được nhận định là đội yếu nhất nhóm này.

leftcenterrightdel
Bốm nhóm hạt giống ở lễ bốc thăm vòng chung kết U23 châu Á 

Ngay cả nhóm hạt giống thứ 4 cũng gồm những đội bóng “có sừng có mỏ” như U23 Syria, U23 UAE, U23 Iran và U23 Bahrain. Trong số này, U23 Việt Nam từng thắng U23 Bahrain và U23 Syria ở ASIAD 2018 nhưng đó đều là những chiến thắng rất nhọc nhằn. Sau đó, chúng ta thua U23 UAE ở trận tranh huy chương đồng sau loạt sút luân lưu.

Rõ ràng, với việc cả 3 nhóm hạt giống còn lại đều chứng kiến sự xuất hiện của những đối thủ rất mạnh, U23 Việt Nam khó có thể tìm được bảng đấu dễ. Thậm chí, giải đấu có nguy cơ xuất hiện cả 4 bảng tử thần do trình độ của các đội bóng ở khu vực châu Á (đặc biệt ở lứa trẻ) đang dần xích lại gần nhau.

Lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết giải U23 châu Á 2020 sẽ diễn ra vào lúc 14h30 chiều nay (26/9) tại khách sạn Rama Gardens ở Bangkok. Đây là giải đấu quan trọng bởi nó quyết định trực tiếp tới tấm vé tham dự Olympic 2020.

Theo lịch, vòng chung kết U23 châu Á 2020 sẽ diễn ra từ 8/1 đến 26/2/2020. Giải đấu sẽ được tổ chức ở các sân Chang Arena (Buriram), Rajamangala (Bangkok), Thammasat (Pathum Thani) và Tinsulanonda (Songkhla).

 


Theo Dân trí