Đêm chung kết cuộc thi Nữ hoàng Du lịch Quốc tế 2018 được tổ chức hoành tráng tại Royal Thai Navy Convention Hall (Bangkok, Thái Lan), với sự theo dõi của 3.000 khán giả xem trực tiếp.

leftcenterrightdel
Thí sinh Nguyễn Diệu Linh đại diện cho Việt Nam tại đêm Chung kết cuộc thi Nữ hoàng Du lịch Quốc tế 2018 diễn ra tối qua tại thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: dantri.com.vn) 

Trải qua ba phần trình diễn trang phục dân tộc, bikini, trang phục dạ hội, người đẹp Việt Nam được xướng tên vào Top 10 cùng các đại diện Nga, Bỉ, Tatarstan, Brazil, Thái Lan, Costa Rica, Indonesia, Romania và Nam Phi. Tuy nhiên đây cũng là kết quả tốt nhất của Việt Nam ở đấu trường nhan sắc này.

leftcenterrightdel
Thí sinh Nguyễn Diệu Linh trong phần trình diễn trang phục dân tộc, bộ trang phục truyền thống của dân tộc H’Mông. (Ảnh: dantri.com.vn) 

Ngôi vị cao nhất của cuộc thi năm nay thuộc về Hoa hậu Brazil. Cô là một trong những nhan sắc gây chú ý ngay từ những ngày đầu bởi sắc vóc nổi bật, nụ cười rạng rỡ và sự tự tin.

Người đẹp Tatarstan, Bỉ, Romania, Thái Lan lần lượt giành danh hiệu Á hậu 1, 2, 3, 4 của cuộc thi.

Ngoài các danh hiệu chính thức của cuộc thi, ban giám khảo cũng tìm ra các nhan sắc trao danh hiệu Nữ hoàng du lịch theo từng châu lục. Nữ hoàng Du lịch châu Phi thuộc về đại diện Ethiopia, Nữ hoàng Du lịch châu Mỹ trao cho Mexico, Nữ hoàng Du lịch châu Âu thuộc về Hoa hậu Ba Lan, Nữ hoàng Du lịch châu Đại Dương là đại diện New Zealand, Nữ hoàng Du lịch châu Á trao cho Malaysia.

PV (Tổng hợp)