Tối 21/4, đêm chung kết Hoa hậu Biển Việt Nam toàn cầu 2018 diễn ra tại khu tổ hợp du lịch Sonasea Villas & Resort (CEO) Phú Quốc (Kiên Giang), khép lại chặng đường dài tìm kiếm nhan sắc đại diện Việt Nam.

Tại đêm chung kết, 38 thí sinh (thay vì 40 thí sinh do 2 thí sinh có lý do riêng đã rút lui) đã tranh tài ở hai phần thi diễn trang phục áo dài, áo tắm.

 
Kim Ngọc trình diễn áo dài tại chung kết.

Danh hiệu cao nhất được trao cho thí sinh Nguyễn Thị Kim Ngọc (sinh năm 1999), số báo danh 069 đến từ tỉnh Tiền Giang; thí sinh Nguyễn Ngọc Huyền đến từ tỉnh Bắc Ninh đạt ngôi vị Á hậu 1 và thí sinh Nguyễn Phương Khánh, du học sinh Singapore đạt ngôi vị Á hậu 2. 

leftcenterrightdel
Nguyễn Thị Kim Ngọc (sinh năm 1999), đến từ tỉnh Tiên Giang đăng quang Hoa hậu biển Việt Nam toàn cầu năm 2018 
leftcenterrightdel
Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về người đẹp Nguyễn Thị Ngọc Huyền (phải), thí sinh Nguyễn Phương Khánh (trái) đoạt ngôi Á hậu 2. 

Các giải thưởng phụ: Người đẹp có làn da đẹp nhất - Hương Linh (SBD: 385), Người đẹp ảnh - Fukuyuri Phạm (SBD: 113), Người đẹp truyền thông: Bảo Ngọc (SBD: 329), Người đẹp tài năng - Thu Trang (SBD: 255), Người đẹp nhân ái - Hồng Nhung (SBD: 356), Trang phục dạ hội đẹp nhất - Bảo Ngọc (SBD: 256)...

Tân Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2018 nhận được giải thưởng tiền mặt lên đến 500 triệu đồng, hai năm sử dụng một căn hộ nghỉ dưỡng suốt nhiệm kỳ cùng vương miện hoa hậu được công bố 1,7 tỉ đồng. Á hậu 1 và Á hậu 2 lần lượt nhận giải thưởng tiền mặt 300 triệu đồng và 200 triệu đồng.

PH(Tổng hợp)