Tham dự và cổ vũ Giải có đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Chủ tịch Hội đồng Văn hóa - Thể thao ngành KSND.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự và cổ vũ Giải bóng đá.

Cùng dự Lễ khai mạc có đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VKSND tối cao; đồng chí Nguyễn Văn Khoát, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội; đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc VKSND tối cao, VKSND cấp cao tại Hà Nội; đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Phó Chánh Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo 389 Quốc gia, Phó Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan; đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Bí thư Đoàn Thanh niên VKSND tối cao.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh Lễ khai mạc Giải.
leftcenterrightdel
 Các đội bóng tham dự Giải.

Tham dự Giải còn có đại diện Tập đoàn T&T Group; BCH Đoàn thanh niên VKDND tối cao và sự tham dự của các cầu thủ, Tổ trọng tài cùng các cổ động viên đến từ 6 đội bóng tham dự Giải… 

Qua 6 lần tổ chức, Giải bóng đá Đoàn thanh niên VKSND tối cao là giải bóng thường niên nhằm đẩy mạnh phong trào văn hóa, thể thao trong các đơn vị, khuyến khích cán bộ, nhân viên các đơn vị rèn luyện sức khỏe, tăng cường sự đoàn kết, giao lưu, từ đó hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Bí thư Đoàn Thanh niên VKSND tối cao phát biểu khai mạc Giải.

Tham dự Giải lần này có 6 đội bóng bao gồm: Đội bóng thanh niên VKSND tối cao; Đội bóng thanh niên Cơ quan điều tra VKSND tối cao; Đội bóng thanh niên Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội; Đội bóng thanh niên VKSND cấp cao tại Hà Nội; Đội bóng Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục hải quan; Đội bóng Tập đoàn T&T Group.

Phát biểu tại Lễ khai mạc Giải, đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Chủ tịch Hội đồng Văn hóa - Thể thao ngành KSND biểu dương sự chuẩn bị chu đáo cho Giải bóng của Đoàn thanh niên VKSND tối cao đồng thời đánh giá cao tinh thần tham gia tích cực của 6 đội bóng tham dự Giải lần này.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Chủ tịch Hội đồng Văn hóa - Thể thao ngành KSND phát biểu chỉ đạo.

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Chủ tịch Hội đồng Văn hóa - Thể thao ngành KSND nhấn mạnh, Giải bóng đá không chỉ là dịp để nâng cao thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe, tạo một sân chơi lành mạnh bổ ích sau thời gian làm việc, góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa, tinh thần mà còn là cơ hội tăng cường tinh thần đoàn kết, thắt chặt tình cảm, giao lưu học hỏi giữa cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị.

Nhấn mạnh ý nghĩa tích cực của Giải bóng đá nhằm kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao đề nghị các đội bóng và các cầu thủ thi đấu hết mình, cống hiến cho khán giả những pha bóng hay và những bàn thắng đẹp trên tinh thần thể thao trung thực, đoàn kết và cao thượng.

leftcenterrightdel
Các đồng chí lãnh đạo trao Cờ lưu niệm và hoa cho các đội bóng trước trận đấu. 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 

Kết quả, sau một buổi sáng thi đấu sôi nổi, Giải bóng đá Đoàn thanh niên VKSND tối cao mở rộng lần thứ 7 năm 2023 đã kết thúc thành công tốt đẹp, để lại những dấu ấn đậm nét về tinh thần rèn luyện thể thao nâng cao sức khỏe, đoàn kết, cao thượng của các cầu thủ và các đội bóng.

P.V