Theo dự kiến, Thái Lan sẽ là nước chủ nhà của VCK U23 châu Á 2020. Giải đấu này dự kiến diễn ra từ ngày 8 – 26/1/2020, trên 4 sân bóng là Rajamangala ở Bangkok, Tinsulanon ở Songkhla, sân 700th Anniversary ở Chiangmai và sân Thammasat ở Pathum Thani.

leftcenterrightdel
Bóng đá Thái Lan vẫn chưa thoát khỏi rối ren.

Tuy nhiên, với tiến độ nâng cấp chất lượng SVĐ đang diễn ra một cách ì ạch, Thái Lan có thể mất quyền đăng cai giải đấu nếu không đạt tiến độ.

Bên cạnh đó, họ cũng sẽ mất luôn suất tham dự với tư cách là nước chủ nhà, điều này đã khiến Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan hết sức lo lắng.

Ngoài ra, nếu bị tước quyền đăng cai VCK giải U23 châu Á năm 2020, Thái Lan cũng sẽ mất tư cách ứng cử viên xin đăng cai VCK World Cup U20 năm 2021. Thái Lan đang muốn cùng với Myanmar đồng đăng cai VCK giải U20 thế giới sau đây 2 năm.

Dự kiến, vào tháng 10 tới đây đoàn công tác của AFC sẽ trở lại Thái Lan một lần nữa để kiểm tra tiến độ cải tạo các SVĐ trên, trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Tuệ Anh(T/h)