Đến nay, dịch COVID-19 đã lây lan rộng trên phạm vi toàn cầu tại trên 200 Quốc gia và vùng lãnh thổ. Hiện tình hình dịch trên thế giới vẫn chưa có dấu hiệu chững lại. Đặc biệt tại một số nước sau khi thực hiện nới lỏng các biện pháp phòng, chống dịch đã bùng phát dịch trở lại, dự báo trong thời gian tới số ca bệnh còn tiếp tục gia tăng.

leftcenterrightdel
 Nhân viên y tế chuyển thi thể nạn nhân COVID-19 tại trung tâm y tế Kingsbrook Jewish ở Brooklyn, New York.

Theo Worldometers, toàn cầu ghi nhận 29.165.197 ca nhiễm COVID-19, 927.803 ca tử vong và 21.005.622 ca đã được chữa khỏi.

Tại Mỹ - Quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của COVID-19 ghi nhận 6.706.524 ca nhiễm và 198.474 ca tử vong.

Thứ hai, Brazil ghi nhận 4.330.455 ca nhiễm và 131.663 ca tử vong. Đứng thứ ba thế giới, Ấn Độ ghi nhận 4.845.003 ca nhiễm và 79.754 ca tử vong.

Tại châu Á, ngày 13/9, Philippines có 3.372 ca nhiễm COVID-19 mới, 79 ca tử vong. Hiện, Philippines ghi nhận 261.216 ca nhiễm và 4.371 ca tử vong.

Indonesia có thêm 3.636 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm lên 218.382. Trước tình trạng số ca nhiễm tăng cao, từ ngày 14/9, thủ đô Jakarta của Indonesia sẽ tái áp đặt các hạn chế nhằm kiểm soát sự lây lan của dịch COVID-19.

Tại Hàn Quốc, ngày 13/9, ghi nhận thêm 121 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 22.176 ca. Chính phủ Hàn Quốc đã nới lỏng quy định giãn cách xã hội ở Thủ đô Seoul và vùng phụ cận trong hai tuần tới.

Tại Trung Đông, Israel ghi nhận 155.604 ca nhiễm và 1.119 ca tử vong. Tại châu Âu, ngày 13/9, Pháp có thêm 7.183 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm lên 381.094 ca, 30.916 ca tử vong. Anh ghi nhận 368.504 ca nhiễm và 41.628 ca tử vong do COVID-19.

Tại Ấn Độ, vaccine ngừa COVID-19 có thể sẽ được đưa ra thị trường nước này vào đầu năm 2021 và Chính phủ Ấn Độ đang xem xét việc cấp phép khẩn cấp tiêm vaccine cho người già và những người làm việc ở nơi có nguy cơ lây nhiễm cao.

Bản tin 6h sáng ngày 14/9 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, không có ca mắc mới. Đến nay đã 12 ngày, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 ở cộng đồng. Hiện đang có hơn 36.000 người cách ly chống dịch. Trong số các bệnh nhận đang điều trị có 54 ca xét nghiệm âm tính từ 1-3 lần

Việt Nam có tổng cộng 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay: 551 ca.

Theo Bộ Y tế, ở Việt Nam, nguy cơ dịch bệnh bùng phát vẫn luôn hiện hữu. Vì vậy, cần có giải pháp phù hợp chung sống an toàn, nhất là trong giai đoạn hiện nay chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, chưa có vắcxin sử dụng rộng rãi trong cộng đồng

 

Huân Thu