Cũng theo thông báo từ Quỹ đầu tư trực tiếp Nga RDIF, đơn vị này sẽ bán 50 triệu liều vaccine Sputnik-V cho Bahia của Brazil và bang Bahia của đồng ý tiến hành thử nghiệm lâm sàng Giai đoạn 3 với vaccine của Nga.

Trước đó, ngày 11/8, Tổng thống Nga - Vladimir Putin phê chuẩn vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên trên thế giới. Sputnik V là vaccine do Viện nghiên cứu Dịch tễ và Vi sinh Gamaleya ở Moscow nghiên cứu, phát triển.

leftcenterrightdel
 Nga công bố vắcxin COVID-19 ngày 11-8, sớm nhất trên thế giới. Ảnh: TASS

Dịch COVID-19 trên toàn cầu vẫn diễn biến phức tạp. Tính đến ngày 11/9, toàn cầu có hơn 28,3 triệu người nhiễm COVID-19 và 913.908 ca tử vong.

Theo Reuters, dịch bệnh COVID-19 đã xuất hiện tại hơn 210 Quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

 Tại Brazil, trong 24h qua, có thêm 874 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong lên 130.000. Brazil vượt mốc 4 triệu ca nhiễm COVID-19.

Thống Worldometers, tính tới 6h30p sáng nay (12/9), toàn toàn cầu có hơn 20,5 triệu ca đã khỏi.

Còn theo hãng tin AFP, tuần này Tây Ban Nha cũng đã trở thành Quốc gia đầu tiên thuộc Liên minh Châu Âu EU vượt qua nửa triệu ca nhiễm COVID-19.

Thống kê từ Bộ Y tế Tây Ban Nha, ngày 11/9, tổng số ca bệnh COVID-19 của nước này 566.326 ca nhiễm, cao hơn 12.183 ca so với ngày trước đó.

Trong khoảng hai tuần qua, Tây Ban Nha ghi nhận trung bình từ 7.000 - 8.000 ca mới mỗi ngày. Riêng trong ngày thứ 5 (10/9) có hơn 10.000 ca.

Tuần qua, Tây Ban Nha chỉ có 241 người chết vì COVID-19. Tính đến nay, nước này có 30.000 người tử vong, là một trong những nước có số người chết vì virus corona cao nhất thế giới.

6h ngày 12/9, Bộ Y tế cho biết, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới. Tính đến nay, Việt Nam có tổng cộng 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay là 551 ca.

Hiện, có 35.390 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly), trong đó 590 người cách ly tập trung tại bệnh viện,16.433 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và 18.367 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị- Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống COVID-19, tính đến thời điểm này, nước ta đã chữa khỏi cho 902/1.060 ca mắc.

Đến thời điểm này số ca tử vong ở nước ta là 35 ca. Đa phần các trường hợp tử vong ở nước ta đều là người cao tuổi, trên nền bệnh lý nặng như suy thận mạn giai đoạn cuối, ung thư máu giai đoạn cuối không đáp ứng hoá chất, hội chứng mạch vành, suy hô hấp cấp, thoái hoá đa khớp, tăng huyết áp, suy thượng thận mạn, đái tháo đường tuyp 2, nhiễm trùng huyết, viêm phổi, suy kiệt, suy đa tạng

 

Huân Thu (t/h)