Tại Ấn Độ, ngày 12/9, ghi nhận kỷ lục số ca nhiễm COVID-19 mới với 94.409 ca, nâng tổng số ca nhiễm lên hơn 4.751.788. Sau Mỹ, Ấn Độ hiện là Quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề thứ 2 thế giới bởi COVID-19,

Philippines ghi nhận 4.935 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 257.863 ca và 186 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong lên 4.292 ca.

leftcenterrightdel
 Nhân viên y tế đưa thi thể bệnh nhân qua đời ra khỏi bệnh viện Wyckoff Heights ở Brooklyn, New York, Mỹ. Ảnh: Reuters

Ngày 12/9, Indonesia có 3.806 ca nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 214/746 ca và 106 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong lên 214.746 ca.

Bắc Mỹ có 7, 9 triệu ca nhiễm và Mỹ ghi nhận số ca nhiễm cao nhất thế giới với 6,6 triệu ca. Trong 24h qua, Canada thông báo ghi nhận 7 ca tử vong mới, nâng tổng số ca tử vong lên 9.170 ca.

Cuba ghi nhận 4.653 ca nhiễm COVID-19 và 108 ca tử vong. Nam Mỹ có hơn 7 triệu ca nhiễm COVID-19 và 225.000 người đã tử vong. Tại Brazil, ghi nhận 4,3 triệu và 131.210 ca tử vong. Tại Argentina, ghi nhận 535.705 ca nhiễm.

Châu Âu có trên 4,01 triệu ca nhiễm và 212.290 ca tử vong. Nga có hơn 1,05 triệu ca nhiễm.

Ngày 12/9, Bộ Y tế Nga thông báo, lô vaccine Sputnik V đầu tiên được chuyển từ thủ đô Moscow đến các địa phương của Nga. Được biết, hiện có ít nhất 20 quốc gia đã gửi yêu cầu mua vaccine Sputnik V.

Trong 24h qua, Tây Ban Nha ghi nhận 4.708 ca nhiễm mới, nâng tổng số lên 576.697 ca và thêm 48 ca tử vong, nâng tổng số lên 29.747 ca. Tại Pháp, trong 24h qua, ghi nhận 10.561 ca nhiễm, nâng tổng số ca nhiễm lên 373.911 ca và 30.910 ca tử vong.

Khu vực châu Phi, Nam Phi ghi nhận 648.214 ca nhiễm và 15.427 ca tử vong. Mặc dù dịch bệnh vẫn đang lây lan ở một số nước trong khu vực nhưng nhìn chung đã có dấu hiệu suy giảm.

6h ngày 13/9, Việt Nam không ghi nhận thêm trường hợp mắc COVID-19 mới. Theo Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, hiện có 35.390 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch được cách ly tại nước ta.

Trong đó, 590 người cách ly tập trung tại bệnh viện, 16.433 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và 18.367 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Đến thời điểm này có 910/1060 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh. Trong số các bệnh nhân còn lại, 16 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính 1 lần, 17 bệnh nhân âm tính lần 2 và 21 ca âm tính lần 3 với nCoV. Cả nước có 35 bệnh nhân tử vong.

 

 

Huân Thu