Ngày 6/10, Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu, người mới được bổ nhiệm giữ chức vụ này ngày 9/9, đã đệ đơn từ chức lên Tổng thống Emmanuel Macron.
Theo thông báo từ Điện Elysee, ông Macron đã chấp nhận đơn từ chức của Thủ tướng Lecornu.
Ông Lecornu từ chức khi vừa bổ nhiệm thành phần Nội các mới chưa đầy 14 tiếng, khiến Chính phủ của ông trở thành một trong những Chính phủ tồn tại ngắn ngủi nhất trong lịch sử nước Pháp.
Trước đó, tối ngày 5/10, Thủ tướng Lecornu đã công bố thành phần nội các “thu hẹp” với 18 Bộ trưởng.
Thành phần chính phủ này đã vấp phải sự chỉ trích từ cả phe đối lập lẫn đồng minh, bất chấp việc trước đó ông Lecornu đã có các cuộc thảo luận với lãnh đạo phe đối lập cánh tả và cực hữu, để cố tìm ra các điểm đồng thuận làm cơ sở cho việc thành lập Nội các mới.
Hai nhân vật gây tranh cãi nhiều nhất, được coi là nguyên nhân khiến Chính phủ sụp đổ nhanh chóng, là ông Roland Lescure của đảng Phục Hưng, người được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Kinh tế và ông Bruno Le Maire, từng giữ chức Bộ trưởng Kinh tế, được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng.
    |
 |
Ông Lecornu tuyên bố từ chức Thủ tướng sáng ngày 6/10. Ảnh chụp màn hình, nguồn: SebLecornu. |
Kể từ khi ông Emmanuel Macron tái đắc cử Tổng thống vào năm 2022, nước Pháp đã trải qua 5 đời Thủ tướng và là đây Thủ tướng thứ 3 phải từ chức trong vòng 1 năm, kể từ khi Hạ viện bị giải tán tháng 6/2024.
Ngày 9/9, ông Macron bổ nhiệm cựu Bộ trưởng Quốc phòng Sebastien Lecornu, 39 tuổi, một đồng minh thân cận, làm Thủ tướng mới, giao nhiệm vụ thành lập Nội các mới.
Tân Thủ tướng Lecornu đã phải chịu áp lực ngày càng tăng trong những tuần gần đây khi ông phải vật lộn để thông qua ngân sách tại Quốc hội Pháp đang chia rẽ trong bối cảnh khủng hoảng nợ.
Người tiền nhiệm của ông Lecornu, Francois Bayrou, đã nộp đơn từ chức sau khi các nghị sĩ bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với Chính phủ của ông, vì những biện pháp thắt chặt chi tiêu gây tranh cãi.
Diễn biến cho thấy cuộc khủng hoảng nghiêm trọng trong hệ thống chính trị nội địa của Pháp, trong hoàn cảnh Tổng thống không có được đa số cần thiết trong Quốc hội.
    |
 |
Ông Lecornu và người tiền nhiệm Francois Bayrou, người đã từ chức ngày 8/9 sau chưa đầy 9 tháng tại vị, sau khi Nội các của ông không vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội. Ảnh: Le Figaro. |
“Tôi đã sẵn sàng thỏa hiệp, nhưng mỗi đảng phái chính trị đều muốn đảng phái chính trị kia áp dụng toàn bộ chương trình của mình.”, ông Lecornu phát biểu, như một lời giải thích, sau khi từ chức.
Trải lòng của ông Lecornu cho thấy chính trường nước Pháp chia rẽ sâu sắc, trong đó các đảng phái dường như không chấp nhận hợp tác, cũng không sẵn sàng nhượng bộ.
Ông Le Maire, người vừa được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng, đã rút khỏi thành phần Nội các mới, bày tỏ hy vọng rằng, việc rút lui của mình sẽ cho phép các cuộc thảo luận được tiếp tục nhằm thành lập một Chính phủ mới mà nước Pháp đang cần.
Trong một diễn biến mới, bất chấp việc từ chức, hôm 6/10, Tổng thống Pháp Macron đã giao nhiệm vụ cho ông Lecornu tổ chức các cuộc đàm phán cuối cùng với các đảng phái chính trị khác trước tối 8/10, để xác định một nền tảng hành động và ổn định cho đất nước, theo Điện Elysee.
Hiện vẫn chưa rõ nhiệm vụ của Lecornu sẽ bao gồm những gì. Hiến pháp Pháp cho phép ông Macron tái bổ nhiệm ông Lecornu làm Thủ tướng, nếu ông muốn.