Ngày 9/9, chia sẻ trên trang cá nhân, ông Sebastien Lecornu- Bộ trưởng Quốc phòng và đồng minh của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết, ông đã được ông Macron bổ nhiệm làm Thủ tướng mới của đất nước.

“Tổng thống đã giao cho tôi nhiệm vụ xây dựng một chính phủ có định hướng rõ ràng: bảo vệ nền độc lập và sức mạnh quốc gia, phục vụ nhân dân Pháp, đảm bảo sự ổn định chính trị và thể chế vì sự thống nhất đất nước.”, ông Lecornu thông báo.

Đây là Thủ tướng thứ 5 của nước Pháp trong vòng chưa đầy 2 năm, sau khi Quốc hội phế truất ông Francois Bayrou, sau 9 tháng tại vị, vì kế hoạch kiểm soát khoản nợ công đang tăng vọt của đất nước.

Các nhà phân tích cho rằng, quyết định chọn đồng minh Lecornu (SN 1986) của ông Macron là dấu hiệu cho thấy ông dự định tiếp tục duy trì một chính phủ thiểu số ủng hộ chương trình cải cách kinh tế có lợi cho doanh nghiệp.

leftcenterrightdel
 Chính trị gia Sebastien Lecornu. Ảnh: Anadolu. 

Trong Quốc hội 577 thành viên, khối cánh tả, vốn phản đối chính sách ủng hộ doanh nghiệp của ông Macron, chiếm đa số ghế nhưng không đủ tỷ lệ cần thiết để đứng ra thành lập chính phủ.

Ưu tiên trước mắt của tân Thủ tướng Lecornu sẽ là tạo ra sự đồng thuận về ngân sách cho năm 2026, vấn đề đã dẫn đến sự thất bại của ông Bayrou, người đã thúc đẩy cắt giảm chi tiêu gần 44 tỷ euro để giải quyết cuộc khủng hoảng nợ công của đất nước..

Biến động chính trị hiện tại phơi bày tình trạng hỗn loạn ngày càng sâu sắc ở Pháp, làm suy yếu nền kinh tế lớn thứ hai của khu vực đồng euro, khi nước này chìm sâu hơn vào vũng lầy nợ nần.

Ông Lecornu bước vào chính trường khi tham gia đội ngũ vận động tranh cử cho cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy khi ông mới 16 tuổi. Ông trở thành thị trưởng của một thị trấn nhỏ ở Normandy khi 18 tuổi và sau đó trở thành cố vấn chính phủ trẻ nhất của Tổng thống lúc bấy giờ Nicolas Sarkozy khi ông 22 tuổi.

leftcenterrightdel
 Ông Lecornu là đồng minh thân cận của ông Macron. Ảnh: Pomona

Ông rời đảng bảo thủ Les Republicains để gia nhập phong trào chính trị trung dung của ông Macron, khi ông này đắc cử Tổng thống lần đầu tiên vào năm 2017.

Năm năm sau, ông điều hành chiến dịch tái tranh cử của ông Macron và trở thành Bộ trưởng Quốc phòng, giám sát việc tăng chi tiêu quốc phòng và giúp định hình tư duy của châu Âu về bảo đảm an ninh cho Ukraine trong trường hợp đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga.

Bằng cách bổ nhiệm một Bộ trưởng cùng phe với mình có lý lịch bảo thủ, Macron dường như đã quyết định bảo tồn di sản kinh tế của mình bằng mọi giá.

Văn Phong/Dailysabah