Ngày 22/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, ông đã hủy cuộc gặp dự kiến với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin tại Budapest, Hungary với lý do ông có cảm giác rằng hai bên sẽ không đạt được mục tiêu mong muốn.
“Chúng tôi đã hủy cuộc gặp với Tổng thống Putin. Tôi cảm thấy không ổn. Có vẻ như chúng tôi sẽ không đạt được mục tiêu cần thiết.”, ông Trump nói với báo giới.
| Một số tuyên bố liên quan khác của ông Trump được truyền thông Nga trích dẫn:
Đã đến lúc áp đặt các lệnh trừng phạt mới chống Nga.
Các biện pháp trừng phạt mới không nhất thiết sẽ “thúc đẩy” Tổng thống Nga Vladimir Putin ngồi vào bàn đàm phán.
Các bên tham chiến ở Ukraine cần giữ nguyên vị trí hiện tại trên trận tuyến và chấm dứt giao tranh.
Tổng thống Mỹ Trump hy vọng Tổng thống Nga Putin và Zelensky sẽ thể hiện sự tỉnh táo và có hành xử hợp lý.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể đóng vai trò ảnh hưởng đến tiến trình hòa bình tại Ukraine.
Ông Trump cũng bác bỏ thông tin trên tờ Wall Street Journal nói, Mỹ chấp thuận cho Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa tấn công vào sâu trong lãnh thổ Nga.
|
Việc hủy bỏ diễn ra chỉ hai giờ sau khi Ngoại trưởng Hungary, nước chủ nhà hội nghị thượng đỉnh theo kế hoạch, gặp Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, để thảo luận về công tác chuẩn bị và phủ nhận tin đồn hủy bỏ cuộc gặp.
    |
 |
| Ông Trump nói, ông e rằng cuộc gặp dự kiến với ông Putin ở Budapest sẽ không đạt được mục tiêu mong muốn. Ảnh: Joe Raedle / Getty. |
Tuy vậy, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết, ông vẫn có kế hoạch gặp người đồng cấp Nga trong tương lai, đồng thời khẳng định vẫn duy trì thiện chí trong việc tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột ở Ukraine.
Trước đó, ngày 16/10, Tổng thống Putin và Tổng thống Mỹ Trump đã có cuộc điện đàm kéo dài hai tiếng rưỡi, là cuộc gọi thứ 8 kể từ đầu năm 2025.
Sau cuộc nói chuyện, Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov cho biết, Moscow và Washington sẽ khẩn trương bắt tay chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh mới, dự kiến diễn ra tại Budapest. Theo ông Ushakov, chính phía Mỹ đề xuất địa điểm này và Tổng thống Nga Putin đã ủng hộ ý tưởng.
Thủ tướng Hungary Viktor Orbán cũng cho biết ông đã chỉ đạo thành lập Ban Tổ chức chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ tại Budapest. Ông Orbán nhận định cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo có “khả năng cao” sẽ góp phần mang lại hòa bình cho Ukraine.
Cùng ngày, ông Trump tuyên bố rằng, trong vòng 2 tuần ông sẽ gặp Tổng thống Nga Putin để thảo luận về tình hình Ukraine.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã dự kiến tổ chức một cuộc họp để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh.
    |
 |
| Lực lượng cứu hỏa Ukraine phản ứng sau khi UAV của Nga đánh trúng một trường mẫu giáo ở Kharkiv, ngày 22/10. Nguồn: ZelenskyyUa. |
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Pesko thừa nhận, việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh này sẽ không dễ dàng, song cho biết phía Nga vẫn giữ tinh thần làm việc tích cực.
Một thông tin đang chú ý trong quá trình chuẩn bị cuộc gặp, hãng tin Sputnik dẫn lời cựu chuyên gia phân tích CIA Larry Johnson cảnh báo, các quốc gia NATO ở Đông Âu nằm trên đường bay từ Nga tới Hungary có thể tìm cách ngăn cản chuyến bay của ông Putin tới Budapest, bằng cách từ chối cho chuyên cơ Nga bay qua không phận của họ.
“Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Nếu tôi là Tổng thống Putin, tôi chắc chắn sẽ bay cùng với máy bay hộ tống quân sự.”, ông Johnson nói, cho rằng, Bulgaria hoặc Romania sẽ là lựa chọn khả thi hơn cho đường bay của Tổng thống Nga.
Trong khi Đài NHK dẫn nguồn tin ngoại giao Nga hôm 21/10 cho biết, trong cuộc điện đàm hôm 20/10, hai bên đã không thể thống nhất được ngày tổ chức cuộc gặp, do bất đồng về điều kiện ngừng bắn tại Ukraine.
Bản tin cũng nói, phía Mỹ yêu cầu có một thỏa thuận ngừng bắn giữ nguyên đường ranh giới hiện tại, trong khi Nga muốn giành quyền kiểm soát toàn bộ 4 khu vực ở đông nam Ukraine.