Phát biểu với truyền thông sau hội nghị thượng đỉnh “Liên minh tự nguyện” các quốc gia ủng hộ Ukraine diễn ra ngày 4/9 ở Paris, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết, đã có 26 quốc gia chính thức đề nghị đóng góp vào an ninh hậu chiến của Ukraine.

“Đến nay chúng ta có 26 quốc gia đã chính thức cam kết triển khai quân đội như một “lực lượng bảo hiểm” tại Ukraine.”, ông Macron nói, cho biết, lực lượng này có vai trò bảo đảm an ninh cho Ukraine sau khi một thỏa thuận hòa bình giữa Kyiv và Moscow được ký kết, lực lượng có thể được triển khai trên bộ, trên biển hoặc trên không.

Nhà lãnh đạo Pháp lưu ý, một số quốc gia khác vẫn chưa đưa ra lập trường.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng, việc Kyiv gia nhập Liên minh châu Âu là một trong những vấn đề chính được thảo luận tại hội nghị, đồng thời cảm ơn các đồng minh châu Âu vì đã đồng ý gửi quân tới Ukraine hậu chiến tranh, mô tả động thái này là “bước đi cụ thể” đầu tiên.

leftcenterrightdel
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (bên phải) chào đón Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Điện Elysee, Paris, ngày 3/9, trước cuộc họp thượng đỉnh của Liên minh tự nguyện. Ảnh: Antoine Gyori - Corbis/ Getty.

Tuy nhiên, dường như chưa có thỏa thuận nào về lộ trình hành động, do bản chất của các cam kết còn mơ hồ và một số quốc gia chưa sẵn sàng cam kết gửi quân.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết, còn quá sớm để thảo luận về khả năng triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình của Đức tới Ukraine, nhưng không hoàn toàn loại trừ khả năng này.

Một nguồn tin chính phủ nói với AFP rằng, Đức muốn giúp tăng cường hệ thống phòng không của Ukraine, cung cấp các loại vũ khí khác và huấn luyện quân sự.

Ngay sau hội nghị này, cùng ngày, các nhà lãnh đạo châu Âu đã có họp trực tuyến với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Macron cho biết, kế hoạch hỗ trợ của Mỹ đối với các đảm bảo an ninh do châu Âu tài trợ cũng sẽ “được xác định trong những ngày tới”; nhấn mạnh, sự sẵn sàng của Mỹ trong việc tham gia vào nỗ lực an ninh chung là không thể nghi ngờ.

leftcenterrightdel
 Hai ông Macron và Zelensky chủ trì cuộc họp với các nhà lãnh đạo quốc tế trong Hội nghị thượng đỉnh Liên minh tự nguyện tại Cung điện Élysée ở Paris, Pháp, ngày 4/9. Ảnh: Ludovic Marin/Kyivindependent/Getty.

Tổng thống Pháp cũng cho biết, các nước châu Âu, phối hợp với Mỹ, sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với Nga, nếu Moscow tiếp tục từ chối thỏa thuận hòa bình.

“Chúng tôi đang gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng, giờ đây mọi tín hiệu phải được biến thành hiện thực. Chúng tôi luôn đứng về phía công lý và bảo vệ một nền hòa bình chính đáng. Sẽ không có phần thưởng nào cho hành vi xâm lược, bởi nó là tiền lệ cho những cuộc chiến tranh tiếp theo.”, ông Macron nói.

Chia sẻ thông tin sau cuộc họp trực tuyến với Tổng thống Mỹ, ông Zelensky cho biết, các nhà lãnh đạo đã thảo luận về cách thức thúc đẩy tình hình hướng tới hòa bình thực sự, cũng như các lựa chọn nhằm gây áp lực lên Mosow, sử dụng các biện pháp mạnh mẽ, đặc biệt là các biện pháp kinh tế, để buộc chấm dứt chiến tranh.

Ngoài ra, vấn đề bảo vệ không phận Ukraine cho đến khi đạt được thỏa thuận hòa bình cũng được đặt ra, nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công tên lửa và máy bay không người lái của Nga, bảo vệ hiệu quả sinh mạng của người dân Ukraine.

leftcenterrightdel
 Thủ tướng Đức Merz (bên phải) nhấn mạnh, yêu cầu quan trọng là phải duy trì hỗ trợ, trang bị vũ khí và huấn luyện lực lượng vũ trang cho Ukraine. Nguồn: federalchancellor.

Theo ông Zelensky, chìa khóa cho hòa bình là đánh vào túi tiền nuôi cỗ máy chiến tranh của Nga; và rằng, một quân đội Ukraine hùng mạnh, chủ động về năng lực chiến đấu, sẽ luôn là yếu tố trọng tâm đảm bảo an ninh của đất nước.

Những đảm bảo của Liên minh tự nguyện vẫn đang được giữ bí mật nhưng dự kiến sẽ bao gồm việc tăng cường huấn luyện cho quân đội Ukraine và triển khai quân đội của một số quốc gia châu Âu.

Những đảm bảo này là một phần trong nỗ lực do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron dẫn đầu nhằm chứng minh rằng, châu Âu có thể hành động độc lập với Washington sau khi ông Trump đảo ngược chính sách đối ngoại của Mỹ và khởi động các cuộc đàm phán trực tiếp với nhà lãnh đạo Nga in sau khi trở lại Nhà Trắng.
Liên minh tự nguyện bao gồm khoảng hơn 30 quốc gia, chủ yếu là các nước châu Âu, ngoài ra còn có Canada, Úc và Nhật Bản.

Hội nghị thượng đỉnh hôm 4/9 của liên minh này do ông Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer đồng chủ trì, nhằm mục đích củng cố các kế hoạch đảm bảo an ninh cho Ukraine một khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn, cũng như tìm kiếm các cam kết rõ ràng hơn về sự can dự của Mỹ.

leftcenterrightdel
 Tổng thống Nga Putin tiếp xúc với báo chí ngày 3/9 tại Bắc Kinh khi đang ở thăm Trung Quốc. Ảnh: Sputnik.

Nga đã chỉ trích gay gắt các kế hoạch đảm bảo an ninh của châu Âu, trong đó Tổng thống Putin nói rằng, ông không muốn thấy quân đội châu Âu ở Ukraine sau chiến tranh.
Trước cuộc thảo luận tại Paris, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, Moscow sẽ không xem xét vấn đề triển khai quân đội nước ngoài tại Ukraine “dưới bất kỳ hình thức nào”.

Phát biểu với báo giới tại Bắc Kinh ngày 3/9 khi đang ở thăm Trung Quốc, ông Putin tuyên bố, An ninh của Ukraine không thể được đảm bảo bằng cái giá tổn hại an ninh của Nga.

“Tôi đồng ý với những ai cho rằng mỗi nước đều có quyền tự mình lựa chọn hệ thống đảm bảo an ninh của quốc gia đó. Điều này áp dụng cho tất cả các nước, kể cả Ukraine. Nhưng điều này cũng có nghĩa là an ninh của một đất nước không thể được đảm bảo bằng tổn hại an ninh của một nước khác, mà trong trường hợp này là Liên bang Nga.”, nhà lãnh đạo Nga nói.

Ngày 4/9, đáp lại tuyên bố của ông Putin, Tổng thư ký NATO Mark Rutte nói rằng, Moscow “không có quyền quyết định” hình thức bảo đảm an ninh cho Ukraine.

Văn Phong/Alarabiya, Kyivindependent, Sputnik