Bắc Ireland đã bị phong tỏa với mức phạt lên tới 5.000 bảng cho bất kỳ ai vi phạm nhằm ngăn chặn sự lây lan của COVID-19.

Các biện pháp được đưa ra khi hai nạn nhân tiếp theo tử vong do COVID-19, đưa tổng số nạn nhân chết vì virus này tại Bắc Ireland lên con số 15 với 324 ca mắc, trong đó có 49 ca mới được bổ sung ngày 28/3.

Không ai được phép rời khỏi nhà mà không có lý do hợp lý và việc tụ tập hơn hai người đã bị cấm. Bất cứ ai không tuân theo các quy định Westminster ban hành hồi đầu tuần có thể bị phạt tới 5.000 bảng.

leftcenterrightdel

Các cửa hàng đã bắt đầu đóng cửa ở Belfast vào thứ Năm, 26/3. Ảnh: Reuters. 

Các quy định sẽ có hiệu lực từ 11h tối Thứ Bảy, 28/3 và bao gồm một danh sách các doanh nghiệp sẽ đóng cửa hoặc mở cửa.

Nhà chức trách có quyền đóng cửa một số cơ sở nhất định và cấm bất kỳ ai rời khỏi nhà mà không có lý do hợp lý.

Bộ trưởng thứ nhất Arlene Foster nói: “Chúng tôi đang yêu cầu người dân Bắc Ireland thực hiện những thay đổi cơ bản đối với cuộc sống của họ. Nhưng chúng tôi đang làm điều này để giữ cho mọi người an toàn”.

Huy Anh- Theo Dailymail.