Tai nạn xảy ra lúc 18h35’ ngày 27/3, giờ địa phương (9h35’ ngày 28/3, giờ Việt Nam), trong khu vực có địa hình dốc và hẻo lánh thuộc dãy núi Chugach gần sông băng Knik, cách Anchorage, Alaska 80km về phía đông, theo Cục Hàng không liên bang Mỹ. Chưa rõ nguyên nhân tai nạn.

Cơ Quan An Toàn Giao Thông Hoa Kỳ (NTSB) cho biết, chiếc trực thăng Airbus AS350 B3 dường như đã đụng vào ngọn núi ở độ cao khoảng hơn 1.600m, rơi và sau đó lăn xuống dốc gần 300m.

leftcenterrightdel
Chiếc trực thăng được cho đã đụng vào đỉnh núi, rơi và lăn xuống vực. Ảnh: CQ cứu hộ Alaska/AP.

Trong số những người thiệt mạng trong vụ tai nạn có tỷ phú Petr Kellner, người giàu nhất Cộng hòa Séc, Mike Canfield, phát ngôn viên của Trung tâm Y tế Anchorage, Alaska nói. Người sống sót sau vụ tai nạn là David Horvath, 48 tuổi, người Cộng hòa Séc, hiện vẫn trong tình trạng nghiêm trọng.

Kellner là một doanh nhân với giá trị tài sản ròng hơn 17 tỷ USD, theo danh sách những người giàu nhất thế giới năm 2020 của Forbes.

Kellner sở hữu 98,93% cổ phần của Tập đoàn PPF, một công ty đầu tư quốc tế với khối tài sản 52 tỷ USD.

Huy Anh/AP