Tai nạn xảy ra vào chiều 15/9. Chiếc trực thăng quân sự Mỹ đã rơi gần khu dân cư Yarubiya, tỉnh Al-Hasake, đông bắc Syria, Hãng thông tấn Ả Rập Syria (SANA) tuyên bố.

Sau khi trực thăng rơi gần làng Tal Haddad, lực lượng quân sự Mỹ với xe bọc thép đã nhanh chóng phong tỏa hiện trường.

leftcenterrightdel
Trực thăng quân sự Mỹ tại Syria. Ảnh SANA. 

Liên quân do Hoa Kỳ dẫn đầu tại Syria phủ nhận báo cáo của SANA.

Quân đội Mỹ bắt đầu hiện diện ở Syria từ năm 2012 mà không được phép của chính quyền Damascus. Hiện tại, lực lượng Hoa Kỳ tập trung ở các tỉnh Haseke và Deir ez-Zor gần các mỏ dầu lớn, Sputnik viết.

Liên quan đến tai nạn máy bay, ngày 15/9, Aaj News dẫn lời người phát ngôn của Không quân Pakistan (PAF) nói, một chiến đấu cơ của PAF đã rơi gần khu vực Pindigheb, thuộc quận Attock, phía bắc tỉnh Punjab, trong một nhiệm vụ huấn luyện thường lệ.

leftcenterrightdel
Hiện trường máy bay rơi tại Pakistan. Ảnh: Next Generation Weapons Technology. 

Tuyên bố của PAF cho biết, phi công đã kịp văng ra khỏi chiếc phản lực và tiếp đất an toàn bằng dù, trước khi va chạm xảy ra, cũng không có thiệt hại nào dưới mặt đất được báo cáo.

Một cuộc điều tra nguyên nhân máy bay rơi lập tức được tiến hành.

Pakistan không nói rõ loại máy bay bị nạn, nhưng những hình ảnh từ hiện trường cho thấy, máy bay giống một chiếc JF-17.

Huy Anh