CHDCND Triều Tiên và Mỹ đã đồng ý nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân cấp cao, truyền thông cấp nhà nước Bình Nhưỡng đưa tin hôm 1/10. 

Thứ trưởng Ngoại giao thứ Nhất của CHDCND Triều Tiên Choe Son-hui cho biết Washington và Bình Nhưỡng đã đồng ý “liên lạc sơ bộ vào ngày 4/10 và tổ chức các cuộc hội đàm cấp cao vào ngày 5/10,” Thông tấn KCNA đưa tin.

Bà Choe không đề cập đến địa điểm dành cho các cuộc đàm phán sắp tới.

“Phái đoàn phái CHDCND Triều Tiên sẵn sàng tham gia các cuộc hội đàm cấp cao CHDCND Triều Tiên-Mỹ,” bà Choe cho biết trong tuyên bố.

leftcenterrightdel
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có mối quan hệ thân thiết hơn sau Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 2 ở Việt Nam. Ảnh: AP 

“Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng các cuộc đàm phán cấp cao sẽ thúc đẩy sự phát triển tích cực trong quan hệ CHDCND Triều Tiên-Mỹ,” Thứ trưởng Ngoại giao cho biết thêm.

Bình Nhưỡng gần đây bày tỏ thành ý trở lại bàn đàm phán sau thời gian căng thẳng gây ra vì phản ứng tức giận của chế độ đối với các cuộc tập trận giữa Washington và Seoul vào tháng 8.

Seoul hoan nghênh việc nối lại hội đàm cấp cao cao giữa hai nước.

“Hàn Quốc hoan nghênh sự thống nhất giữa CHDCND Triều Tiên và Mỹ về việc tổ chức đàm phán cấp cao vào ngày 5/10,” Ko Min-jung, người phát ngôn Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc phát biểu.

“Chúng ta hy vọng các bên sẽ thực tế tiến trình đàm phán cấp cao sắp tới để hoàn tất phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên và thiết lập nền hòa bình lâu dài,” bà Ko Min-jung cho biết thêm. 

Trúc Phạm