Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân (JCS) Hàn Quốc cho biết, bắt đầu từ sáng ngày 9/8, Triều Tiên đã bắt đầu tháo dỡ hệ thống loa phóng thanh tuyên truyền được lắp đặt dọc biên giới.
Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Hàn Quốc hoàn tất việc tháo dỡ các hệ thống loa phóng thanh dọc biên giới giữa hai miền, hành động được nói nhằm giảm căng thẳng và cải thiện mối quan hệ liên Triều.
Vào ngày 5/8, Hàn Quốc đã hoàn tất việc tháo dỡ mạng lưới loa phóng thanh chống Bình Nhưỡng dọc theo biên giới được canh gác nghiêm ngặt, sau khi ngừng chương trình phát sóng tuyên truyền đã tồn tại hàng thập kỷ.
    |
 |
Phía trên cao là một điểm phát loa phóng thanh của Triều Tiên lắp đặt dọc biên giới, nhìn thấy từ Hàn Quốc, ngày 5/8. Ảnh: SprinterObserve. |
Đây là một phần trong nỗ lực của tân Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, nhằm hàn gắn mối quan hệ căng thẳng với Triều Tiên.
Sau khi nhậm chức vào đầu tháng Sáu, ngày 11/6, tân Tổng thống Lee đã chỉ thị ngừng các chương trình phóng thanh tuyên truyền qua hệ thống loa dọc các khu vực tiền tuyến, yêu cầu các nhóm dân sự ngừng rải truyền đơn nhắm vào miền Bắc; đồng thời kêu gọi nỗ lực khôi phục mối quan hệ với Triều Tiên, nhấn mạnh hòa bình giữa hai nước là con đường thực tế nhất để củng cố an ninh quốc gia.
Đáp lại, Triều Tiên cũng đã ngừng các chương trình phát thanh qua hệ thống loa nhắm vào Hàn Quốc.
    |
 |
Động thái của Triều Tiên chỉ vài ngày sau khi Hàn Quốc hoàn tất việc tháo dỡ hệ thống loa phóng thanh dọc biên giới giữa hai miền. Nguồn: OSINTdefender. |
Trước đó, trong tháng 6, Bộ Thống Nhất Hàn Quốc đã phê duyệt nhiều đơn đề nghị của các tổ chức dân sự trong nước về việc tiếp xúc với người dân Triều Tiên về lĩnh vực nhân đạo.
Ngày 21/7, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, nước này đang xem xét nhiều biện pháp khác nhau để giảm thiểu căng thẳng và cải thiện quan hệ với miền Bắc, sau khi có tin tức cho biết họ đang xem xét việc cho phép các chuyến đi cá nhân tới Triều Tiên.
Ngày 24/7, một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đề cập khả năng mời nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dự Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), sự kiện sẽ diễn ra tại thành phố Gyeongju, tỉnh Gyeongsang Bắc vào cuối tháng 10 tới, khi Seoul đảm nhiệm vai trò Chủ tịch APEC.
Gần đây nhất, Seoul đã hoãn khoảng một nửa trong số 40 cuộc tập trận thực địa được lên kế hoạch, một phần của cuộc tập trận chung Ulchi Freedom Shield thường niên giữa Hàn Quốc và Mỹ, dự kiến diễn ra vào cuối tháng này vào kéo dài đến tháng 9.