"Chà, điều này không đúng", ông Putin đã thốt lên khi được hỏi về việc được mô tả là một nhà cai trị thời đế quốc Nga. "Có lẽ người khác có thể được gọi là Sa hoàng. Nhưng trong trường hợp của tôi, tôi không trị vì, tôi làm việc mỗi ngày", ông nói với hãng tin TASS.

Cuộc phỏng vấn được phát sóng vào thứ Năm, 19/3 khi một phần của loạt bài được TASS tung ra trong tháng này để đánh dấu 20 năm kể từ khi ông Putin, 67 tuổi, nắm quyền lãnh đạo chính trị Nga.

"Một Sa hoàng là một người chỉ ngồi đó, nhìn từ trên cao xuống. Trái lại, tôi làm việc mỗi ngày.", ông Putin nói thêm.

leftcenterrightdel
Ông Putin nói, ông không phải là một Sa hoàng. Ông không trị vì, ông làm việc mỗi ngày. Ảnh: AFP.

Không rõ khi nào các phân đoạn được ghi lại, nhưng loạt phim đã bắt đầu phát sóng trước khi ông Putin nói trong tháng này, ông muốn có cơ hội ra tranh cử tổng thống một lần nữa, như là một phần của cải cách hiến pháp.

Các cải cách được đề xuất vào tháng 1 bao gồm trao thêm quyền lực cho quốc hội và tăng cường vai trò của Hội đồng Nhà nước.

Đáng lưu ý, một sửa đổi được phê duyệt vào tuần trước sẽ cho phép ông Putin có thể tại vị thêm sáu năm nữa ở Điện Kremlin vào năm 2024 và một lần nữa vào năm 2030.

PV- Theo AFP.