leftcenterrightdel
 Tiêm kích Su-57 của quân đội Nga. Ảnh: BQP Nga

"Su-57 là máy bay tốt nhất hiện nay, máy bay tốt nhất thế giới. Đây là máy bay tốt nhất thế giới vì tất cả những đặc tính vận hành cũng như vũ khí của chúng", Tổng thống Putin tối 19-3 nói với những người chiến thắng trong cuộc thi Russian Leaders nổi tiếng của Nga, theo TASS.

"Chẳng có loại máy bay nào tốt như máy bay của chúng tôi", ông Putin khẳng định.

Su-57 là tiêm kích chiến đấu thế hệ 5 mới nhất của Nga, được thiết kế để thay thế cùng lúc những chiếc MiG-29 Fulcrum và Su-27 Flanker. Su-57 cất cách lần đầu năm 2010 và được nghiên cứu, thử nghiệm suốt 9 năm qua.

Bên cạnh khả năng tàng hình, loại tiêm kích này có thể mang theo tối đa 10 tấn vũ khí giấu trong khoang kín hoặc giá treo bên ngoài để phục vụ cho mục đích không chiến hay tấn công các mục tiêu dưới mặt đất hoặc trên mặt biển.

Su-57 có thể bay với vận tốc 2.600 km/giờ (tầm bay đối đa 5.500 km), nhanh hơn máy bay chiến đấu tối tân F-22 Raptor của Mỹ (2.410 km/giờ). Loại máy bay này từng chứng minh khả năng tác chiến thực tế ở Syria vào năm 2018.

Thái An