Cuộc tập có tên gọi “Hướng về al Quds-1” có nghĩa Thành phố Thánh thiêng, hàm ý chỉ khu vực Đông Jerusalem ở Palestine, được Binh chủng Không quân Vũ trụ IRGC tổ chức trong phạm vi chung thuộc khu vực Vịnh Ba Tư, với sự tham dự của các quan chức cấp cao quân đội, Báo Sepahnews đưa tin hôm 15/3.

Các loại UAV tấn công khác nhau, bao gồm 10 chiếc RQ-170 do Iran thiết kế tham gia hoạt động tập trận.

leftcenterrightdel
Video cuộc tập trận UAV quy mô lớn của Iran 

Đây là lần đâu tiên Quân đội Iran kiểm tra khả năng chiến đấu thực tế của lượng lớn UAV chiến đấu trong một hoạt động diễn tập quân sự, và RQ-170 được chứng nhận có thể bay đạt quãng đường hơn 1.000 km để tiêu diệt mục tiêu địch với độ chính xác cực cao.

“Các lệnh trừng phạt của Mỹ đã sinh ra trái ngọt”, Chuẩn tướng Hossein Salami, một chỉ huy IRGC bình luận về cuộc tập trận.

Ông cho biết thêm Binh chủng Không quân Vũ trụ IRGC tự hào là đơn vị tiên phong trong việc tự sản xuất UAV hiện đại.

Chuẩn tướng Salami cũng nhấn mạnh rằng UAV phá hủy thành công mục tiêu kẻ thù trong cuộc tập trận.

Vào tháng 12/2011, Iran bắt được một UAV RQ-170 Sentinel của Mỹ sử dụng kỹ thuật tác chiến điện tử như máy bay chiến đấu tàng hình đang bay qua thành phố Kashmar của Iran.

Trúc Phạm