Sau khi dự lễ khai mạc triển lãm hàng không MAKS 2019 được tổ chức hai năm một lần ở ngoại ô Moscow, Tổng thống Putin và Tổng thống Erdogan ngày 27/8 đã thị sát một máy bay chiến đấu thế hệ 5 Sukhoi Su-57 do Nga chế tạo, theo RT.

leftcenterrightdel
 Ông Putin giới thiệu cho ông Erdogan về mẫu Su-57. Ảnh: Sputnik

Hình ảnh do truyền thông Nga ghi lại cho thấy Tổng thống Putin đã giới thiệu cho ông Erdogan về mẫu máy bay thế hệ 5 tối tân nhất thế giới. Hai ông cũng cùng nhau xem kĩ các thiết bị điện tử bên trong buồng lái Su-57.

Theo RT, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ hỏi đùa ông Putin rằng chiếc Su-57 do Nga sản xuất đã có thể cất cánh chưa, ông Putin khẳng định đó là điều không bàn cãi. 

Trong câu hỏi tiếp theo với thái độ nghiêm túc, Tổng thống Erdogan đã trực tiếp hỏi ông Putin rằng liệu Nga có thể bán cho Thổ Nhĩ Kỳ tiêm kích Su-57 hay không. Đáp lại, ông Putin nhấn mạnh: "Các ngài có thể mua".

Cuộc trao đổi trên diễn ra trong bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ đang mong muốn tìm kiếm một nhà cung cấp máy bay mới để thay thế các máy bay lỗi thời của lực lượng không quân nước này. Ankara ban đầu muốn mua 100 chiếc F-35 của Mỹ, song thương vụ này đổ vỡ vì hợp đồng S-400 với Nga.

Thổ Nhĩ Kỳ nhiều lần tuyên bố sẽ tìm mua các máy bay chiến đấu hiện đại từ nước khác nếu bị Mỹ cấm mua F-35. Ankara từng đề cập việc mua máy bay Su-35 hoặc máy bay Su-57 của Nga nếu có thể.

Sau buổi triển lãm, hai lãnh đạo tổ chức họp báo chung. Tổng thống Erdogan nhấn mạnh Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tiếp tục tìm kiếm các mối hợp tác quân sự với Nga, bao gồm cả máy bay chiến đấu.

Su-57 là tiêm kích chiến đấu thế hệ 5 mới nhất của Nga, được thiết kế để thay thế cùng lúc những chiếc MiG-29 Fulcrum và Su-27 Flanker. Su-57 cất cách lần đầu năm 2010 và dự định được sản xuất hàng loạt trước năm 2020. Cách đây vài tháng, Moscow khẳng định đã chế tạo phiên bản xuất khẩu của Su-57.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, bên cạnh khả năng tàng hình, loại tiêm kích này có thể mang theo tối đa 10 tấn vũ khí giấu trong khoang kín hoặc giá treo bên ngoài để phục vụ cho mục đích không chiến hay tấn công các mục tiêu dưới mặt đất hoặc trên mặt biển.

Su-57 đạt vận tốc tối đa khoảng 2.600 km/giờ (tầm bay đối đa 5.500 km), nhanh hơn máy bay chiến đấu tối tân F-22 Raptor của Mỹ (2.410 km/giờ). Nga từng thử nghiệm Su-57 trên chiến trường thực tế ở Syria tháng 2-2018.

Giới chuyên gia phương Tây cho hay, điều khiến Su-57 đặc biệt hơn hẳn các đối thủ tới từ Mỹ là nhờ các tính năng ưu việt của hệ thống vô tuyến điện tử đa năng tích hợp Sh121 và cụm cảm biến quang - điện tử 101KS Atoll, cho phép phi công mở rộng tầm theo dõi mục tiêu, nhất là với những tiêm kích tàng hình của đối thủ.

Thái An