Hôm 12/12, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov, cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không tổ chức họp báo cuối năm trong năm nay, một sự kiện truyền thống hàng năm có từ nhiệm kỳ Tổng thống đầu tiên của ông Putin.

“Sẽ không có cuộc họp báo trước thềm Năm mới,” ông Peskov nói, nhưng lưu ý ông Putin thường xuyên tiếp xúc với báo chí, kể cả trong các chuyến thăm nước ngoài.

Thư ký báo chí Tổng thống Nga không đưa ra lý do việc đình chỉ sự kiện.

Ông Putin làm Tổng thống Nga từ 2000- 2008 và 2012 đến nay, thường tổ chức một cuộc họp báo vào tháng 12 trong hầu hết các năm cầm quyền của mình, một sự kiện thông lệ thường kéo dài vài giờ, được truyền hình trực tiếp và thu hút vài trăm đến cả ngàn nhà báo trên khắp thế giới tham dự.

leftcenterrightdel
 Tổng thống Nga Putin tại cuộc họp báo thường niên cuối năm 2020 kéo dài 4 giờ 30 phút, được tổ chức ngày 17/12 với gần 800 nhà báo tham dự. Ảnh: TASS.

Với công bố của Điện Kremlin, năm nay sẽ đánh dấu lần đầu tiên sau một thập kỷ nhà lãnh đạo Nga không tổ chức sự kiện họp báo cuối năm.

Cuộc họp báo thường niên năm ngoái diễn ra vào ngày 23/12, theo hình thức trực tuyến, do tình hình dịch bệnh COVID-19. Sự kiện kéo dài 4 giờ với 507 nhà báo trong và ngoài nước tham dự.

Cuộc họp báo năm 2019, diễn ra ngày 19/12, có 1.900 nhà báo tham dự. Năm 2008, cuộc họp báo kéo dài kỷ lục 4 giờ 40 phút.

Theo truyền thống, ông Putin dành trung bình 3 giờ để trả lời các câu hỏi về các vấn đề cấp bách nhất của khu vực và quốc tế. 

Văn Phong (theo Aljazeera)