Vật lộn với đại dịch COVID-19

Vào lúc 12h giờ Moscow (16h giờ Việt Nam) ngày 17/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiến hành cuộc họp báo thường niên năm 2020. Gần 800 phóng viên đã đăng ký tham dự cuộc họp báo năm nay.

Gắn với tình hình thực tế, năm nay, đại dịch COVID-19 là chủ đề xuyên suốt cuộc họp báo. Theo Sputnik, Tổng thống Vladimir Putin thừa nhận, năm 2020 rất phức tạp và khó khăn mà Nga và cả thế giới phải đối mặt; mặc dù vậy, bên cạnh những tin tiêu cực, có cả những sự kiện tích cực.

Ông Putin lưu ý, nền kinh tế Nga, giống như nhiều quốc gia khác trên toàn cầu, bị ảnh hưởng bởi đại dịch coronavirus, nhưng Tổng thống Nga cho rằng về cơ bản, kinh tế Nga vận hành tốt hơn hầu hết các nước, bao gồm cả Mỹ. 

Ông Putin cũng tuyên bố, Nga đã chuẩn bị cho đợt bùng phát COVID-19 vào mùa Xuân tốt hơn các nước khác và hiện đứng thứ ba về số lượng xét nghiệm coronavirus hàng ngày.

leftcenterrightdel
Tổng thống Nga Putin  tại cuộc họp báo thường niên cuối năm 2020 kéo dài 4 giờ 30 phút được tổ chức ngày 17/12. Ảnh: TASS.

Tổng thống Nga cũng ca ngợi Viện Nghiên cứu Gamaleya của nước này là cơ quan đầu tiên trên thế giới đăng ký vắc-xin chống lại virus coronavirus, nhưng thừa nhận rằng bản thân ông chưa nhận được vắc-xin do không đáp ứng giới hạn độ tuổi được khuyến nghị. 

Nga có kế hoạch tiêm chủng càng sớm càng tốt, bởi việc tiêm chủng hàng loạt, theo ông Putin, là cần thiết để đạt được miễn dịch cộng đồng và nhờ đó đánh bại đại dịch trên toàn cầu. Điều mà Nga cần nỗ lực lúc này là sản xuất vắc xin số lượng lớn cho một chiến dịch tiêm chủng hàng loạt dự kiến bắt đầu.

Hy vọng chính quyền Biden sẽ khắc phục mối quan hệ căng thẳng Mỹ-Nga

Bình luận về kết quả của cuộc bầu cử tổng thống năm nay ở Mỹ, Tổng thống Nga bày tỏ hy vọng, Tổng thống sắp tới của Mỹ Joe Biden và chính quyền của ông có thể thay đổi cách tiếp cận trong quan hệ với Moscow và giải quyết các vấn đề đã cản trở quan hệ song phương trong thời gian qua.

Ông Putin đặc biệt hy vọng, ông Biden sẽ gia hạn Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược (START III) với Nga khi ông nhậm chức. Ông ca ngợi vị tổng thống đắc cử của đảng Dân chủ là một "người thông thái" cả về chính sách đối nội và đối ngoại.

"Chúng tôi cho rằng tổng thống mới đắc cử của Mỹ, một người có kinh nghiệm trong cả chính sách đối nội và đối ngoại, sẽ hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chúng tôi hy vọng, tất cả các vấn đề nảy sinh, hoặc ít nhất một số trong đó sẽ được giải quyết dưới thời chính quyền mới.”, ông Putin nói.

leftcenterrightdel
Tổng thống Nga bày tỏ hy vọng, Tổng thống sắp tới của Mỹ Joe Biden và chính quyền của ông có thể thay đổi cách tiếp cận trong quan hệ với Moscow và giải quyết các vấn đề đã cản trở quan hệ song phương trong thời gian qua. Ảnh: AFP.

Tổng thống Putin cũng bày tỏ hy vọng rằng chính quyền mới của Mỹ cũng sẽ thay đổi cách tiếp cận với các đồng minh châu Âu, đặc biệt là về các biện pháp trừng phạt đối với việc xây dựng đường ống dẫn khí Nord Stream 2. Ông Putin chia sẻ việc đường ống sắp hoàn thành, chỉ cần đặt thêm 165 km đường ống; đồng thời lưu ý, khí đốt của Nga được cung cấp qua đường này sẽ mang lại lợi ích cho EU.

'Tin tặc Nga' khả năng là bịa đặt có chủ ý!

Tổng thống Nga cũng bình luận về những cáo buộc gần đây trên các phương tiện truyền thông rằng, tin tặc do nhà nước Nga hậu thuẫn đứng sau các cuộc tấn công nhằm vào một số cơ quan chính phủ Mỹ, ông Putin nhắc lại, những tuyên bố tương tự không có căn cứ chống lại Nga sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 và cho rằng, các báo cáo mới về "tin tặc Nga" có thể đã được bịa đặt có chủ ý.

Ông Putin mạnh mẽ bác bỏ cáo buộc Điện Kremlin hoặc các tin tặc được nhà nước hậu thuẫn đã can thiệp vào bất kỳ cuộc bầu cử nào của Mỹ, bao gồm các cuộc đua tổng thống năm 2016 và năm 2020. Ông cho rằng việc công bố những cáo buộc như vậy là một nỗ lực nhằm gây ảnh hưởng đến dư luận ở Nga; và là cái cớ để làm xấu thêm mối quan hệ vốn đã phức tạp giữa Moscow và Washington.

Chưa quyết định tái tranh cử

Phát biểu về những thay đổi Hiến pháp Nga vào năm 2020 và khả năng đủ điều kiện để tái tranh cử tổng thống Nga vào năm 2024, ông Putin nhấn mạnh, ông vẫn chưa quyết định liệu  có tận dụng cơ hội này hay không.

Trước năm 2024, Nga cũng sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào năm 2021, theo ông Putin đề xuất, có thể chứng kiến một làn sóng các đảng mới chưa từng là thành viên của Quốc hội Nga. Tuy nhiên, ông lưu ý, cuộc bầu cử năm 2021 cũng có thể phải đối mặt với sự can thiệp của nước ngoài, nhưng đảm bảo rằng Moscow sẽ có thể chống lại các cuộc tấn công như vậy.

Nhiều vấn đề nhạy cảm khác

Trả lời về cuộc điều tra cáo buộc Tổng thống Nga và người đứng đầu FSB đã dàn dựng vụ đầu độc nhân vật đối lập Nga Alexei Navalny, ông Putin gọi đó là "thủ đoạn" nhằm tấn công lãnh đạo Nga. Ông Putin bày tỏ nghi ngờ việc có ai đó, bao gồm cả Điện Kremlin, muốn ông Navalny chết; và cho rằng, cáo buộc đầu độc và cái gọi là "cuộc điều tra" sau đó, phục vụ một mục đích khác.

leftcenterrightdel
 Nhà đối lập Nga Alexei Navalny. Ảnh: TASS.

Bình luận về việc Nga phát triển vũ khí trang bị mới, ông Putin cho rằng, Nga buộc phải thực hiện đối sách như vậy do NATO tiếp tục mở rộng về phía đông sát biên giới Nga, bất chấp những cam kết. 

Việc phát triển các vũ khí mới, chẳng hạn như tên lửa siêu thanh và tàu lượn siêu thanh, ông Putin cho rằng là cần thiết, trong bối cảnh Mỹ từ bỏ các nghĩa vụ quốc tế, cụ thể là Hiệp ước chống tên lửa đạn đạo năm 2002 và Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung vào năm 2019.

Ông Putin cũng chỉ trích Mỹ vì từ bỏ Hiệp ước Bầu trời Mở vào tháng 10/2019.

Trao đổi về các vấn đề kinh tế, ông Putin nói rằng Nga đã giảm sự phụ thuộc vào việc bán khí đốt và dầu mỏ, hạn chế tỷ trọng đóng góp vào ngân sách nước này ở mức 30%. Ông Putin nhìn nhận thực tế này là một bước tiến, giúp Nga bớt phụ thuộc vào giá dầu thô toàn cầu, mặc dù ông thừa nhận, Nga vẫn còn nhiều điều phải đạt được trong vấn đề này. 

Huy Anh, tổng hợp từ Sputnik, TASS