leftcenterrightdel
 

Phát biểu tại một căn cứ quân sự ở bang Alaska sau khi trở về từ hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội, Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh lực lượng do Mỹ hậu thuẫn đã giải phóng 100%, chứ không phải 90 hay 92% vùng lãnh thổ Syria từng bị IS chiếm đóng.

Bên cạnh đó, Tổng thống Trump cũng điểm lại thành quả mà chính quyền Mỹ đã đạt được tại Afghanistan và Trung Đông trong hơn 2 năm qua.

Tuy nhiên, tuyên bố này lại được cho là mâu thuẫn với phát biểu trước đó của chỉ huy Lực lượng Dân chủ Syria – nhóm vũ trang người Cuốc được Mỹ hậu thuẫn, khi cho rằng có thể tuyên bố thắng lợi hoàn toàn trước IS trong vòng 1 tuần nữa.

Tổng thống Trump hiện được cho khá nóng lòng tuyên bố đẩy lùi hoàn toàn IS ra khỏi lãnh thổ Syria, sau khi ông quyết định rút khoảng 4.000 binh sỹ Mỹ ở Syria về nước hồi cuối năm ngoái./.

Theo TTXVN