Khuya ngày 29/2, một đám cháy lớn đã bao trùm tòa nhà 6 tầng ở thủ đô Dhaka, Bangladesh.

Sở cứu hỏa Dhaka nói, ngọn lửa bắt nguồn từ một nhà hàng ở tầng dưới và nhanh chóng lan sang các tầng khác.

Mười ba đội cứu hỏa đã được điều động đến hiện trường để dập lửa. Sau hơn 2 giờ nỗ lực, đám cháy mới cơ bản được khống chế.

leftcenterrightdel
 Khói lửa bao trùm tòa nhà đã bị cháy đen ở thủ đô Dhaka, Bangladesh, đêm ngày 29/2. Nguồn: Reuters/Mohammad Ponir Hossain.
leftcenterrightdel
 Lính cứu hỏa làm việc tại hiện trường. Nguồn: Reuters/Mohammad Ponir Hossain.

Vụ hỏa hoạn khiến ít nhất 43 người thiệt mạng, 22 người khác đang được điều trị tại bệnh viện, chủ yếu do bỏng, Bộ trưởng Y tế Bangladesh, Samanta Lal Sen, cho biết, lưu ý, toàn bộ 22 người này đều đang trong tình trạng nguy kịch.

Sở cứu hỏa thông tin, hiện chưa rõ nguyên nhân vụ cháy.

Mohammad Altaf, người sống sót sau vụ hỏa hoạn nói, ông may mắn thoát khỏi đám cháy trong gang tấc sau khi đập vỡ cửa sổ nhà bếp, tuy nhiên 2 đồng nghiệp của ông đã thiệt mạng.

leftcenterrightdel
 Lực lượng cứu hỏa, cứu hộ nỗ lực dập tắt đám cháy. Nguồn: Reuters/Mohammad Ponir Hossain.
leftcenterrightdel
 Lính cứu hỏa sử dụng xe thang để giải cứu những người ở tầng trên tòa nhà. Nguồn: Reuters/Mohammad Ponir Hossain.

“Khi ngọn lửa bùng lên, nhân viên thu ngân và nhân viên phục vụ của chúng tôi đã đưa mọi người ra ngoài. Nhưng cả hai đều chết sau đó. Tôi vào bếp, đập vỡ cửa sổ và thoát ra.”, ông Altaf nói.

Sở cứu hỏa cho biết, họ đã sử dụng xe thang để giải cứu những người ở trên tầng cao khỏi tòa nhà khói lửa nghi ngút.

leftcenterrightdel
 Lửa ngùn ngụt ở mặt tiền tòa nhà/ @mishika_singh.

Người đứng đầu Cơ quan Cứu hỏa và Phòng vệ Dân sự Bangladesh, tướng Main Uddin, cho biết, đám cháy có thể bắt nguồn từ việc rò rỉ gas hoặc bếp sưởi.

“Đó là một tòa nhà nguy hiểm với các bình gas ở mọi tầng, thậm chí cả trên cầu thang.”, Ông Uddin nói.

leftcenterrightdel
 Diễn biến vụ hỏa hoạn. Nguồn: Reuters.

Hỏa hoạn thường xuyên xảy ra ở Dhaka, một đô thị đông dân cư, nơi đang chứng kiến sự xuất hiện của hàng loạt các tòa nhà mới, thường được xây dựng mà không bảo đảm các biện pháp an toàn thích hợp. 

Các vụ cháy, nổ xảy ra thường do bình gas, hệ thống điều hòa không khí và hệ thống dây điện không bảo đảm.

Văn Phong/Reuters