“Cơ quan tình báo quân đội không có thông tin gì về Abu Bakr al-Baghdadi. Tuy nhiên, hắn ta chắc chắn không ở Idlib. Ở bờ Đông sông Euphrates cũng vậy, đó chỉ còn những ‘tế bào’ IS đã ngủ say”, ông Igor Kostyukov, đại diện GRU, ngày 26/4 tuyên bố tại hội nghị an ninh quốc tế diễn ra ở thủ đô Moscow, theo TASS.

leftcenterrightdel
 Abu Bakr al-Baghdadi. Ảnh: Reuters

Năm 2017, truyền thông phương Tây thông báo Al-Baghdadi đã mất mạng trong các cuộc không kích của Nga hoặc Mỹ. Tuy nhiên, thông tin trên chưa từng được giới chức hai nước xác nhận. Nhiều quan chức Iraq khẳng định tên này đang lẩn trốn ở khu sa mạc gần biên giới Syria- Iraq và bị săn lùng ráo riết bởi rất nhiều lực lượng.

Al-Baghdadi sinh năm 1971 ở Iraq. Hắn từng bị Mỹ bắt giam năm 2004 khi cố gắng tấn công khủng bố nhằm vào lính Mỹ, nhưng được tha bổng khó hiểu sau 10 tháng. Từ năm 2005, Baghdadi gia nhập chi nhánh al-Qaeda ở Iraq rồi nhanh chóng leo lên vị trí cầm đầu, trước khi tuyên bố thành lập IS vào năm 2014.

Lần duy nhất al-Baghdadi xuất hiện công khai là tại giáo đường Hồi giáo Grand Nuri ở Mosul, Iraq năm 2014. Ở thời điểm đó, IS mới bùng phát ở Trung Đông và chúng giành quyền kiểm soát một loạt khu vực rộng lớn ở Iraq và Syria.
 
Năm 2018, al-Baghdadi xuất hiện trên đoạn video kêu gọi các phần tử trung thành sử dụng bom, dao hoặc xe để thực hiện các cuộc tấn công khủng bố. Hắn kêu gọi công dân Arab Saudi, Bahrain và Jordan lật đổ chính quyền.
 
Thái An