Ngày 4/6, viết trên trang cá nhân, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ, ông vừa kết thúc cuộc nói chuyện điện thoại với người đồng cấp Nga Vladimir Putin. Cuộc gọi kéo dài hơn một giờ.

“Tôi vừa kết thúc cuộc trò chuyện với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Cuộc gọi kéo dài 1 giờ 15 phút.”, ông Trump viết trên mạng Truth Social.

Ông Trump cho biết, ông đã thảo luận với Tổng thống Nga Putin về cuộc tấn công của Ukraine vào nơi các máy bay Nga đang đỗ, cũng như những cuộc tấn công khác từ cả hai phía. Ông Putin cho biết, Nga sẽ phải đáp trả cuộc tấn công này.

Tổng thống Mỹ đánh giá, cuộc điện đàm mang tính tích cực, nhưng sẽ không dẫn đến kết thúc tức thì cho cuộc xung đột ở Ukraine.

Ông Trump cũng cho biết, trong cuộc điện đàm, hai ông đã trao đổi vấn đề hạt nhân Iran mà Washington- Tehran đang đàm phán. Ông Putin bày tỏ thái độ sẵn sàng tham gia đàm phán.

“Tổng thống Putin đã đề nghị tham gia vào đàm phán về Iran và nói rằng ông ấy có thể giúp đưa vấn đề này đến hồi kết nhanh chóng. Theo nhãn quan của tôi, Iran đang kéo dài thời gian với việc thông qua quyết định về vấn đề rất quan trọng này và chúng ta cần có câu trả lời dứt khoát trong thời hạn rất ngắn!”, ông Trump viết.

leftcenterrightdel
 Trong cuộc điện đàm mới nhất, hai ông Trump- Putin tập trung thảo luận về cuộc xung đột Ukraine. Ảnh: Sputnik.

Trong khi đó, thông báo với báo giới về cuộc điện đàm của các ông Putin-Trump, Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov, cho biết, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về triển vọng khôi phục hợp tác giữa hai nước.

“Các Tổng thống đã trao đổi quan điểm về triển vọng khôi phục hợp tác Nga- Mỹ trong nhiều lĩnh vực, mà hai Tổng thống đều thấy có tiềm năng to lớn.”, ông Ushakov nói.

Đề cập cuộc tấn công của Ukraine vào các sân bay quân sự của Nga, ông Trump cho biết, phía Mỹ không được báo trước về cuộc tấn công này.

Hai nhà lãnh đạo đều mô tả cuộc trao đổi giữa họ là tích cực và hiệu quả; đồng thời nhất trí tiếp tục duy trì liên lạc về chủ đề Ukraine, bao gồm cả ở cấp cao nhất, cũng như ở các cấp khác và theo các kênh khác nhau.

Ngày 1/6, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, Ukraine đã thực hiện cuộc “tấn công khủng bố” bằng máy bay không người lái (UAV) FPV tại sân bay ở các vùng Murmansk, Irkutsk, Ivanovo, Ryazan và Amur.

Toàn bộ các cuộc tấn công vào các sân bay ở các vùng Ivanovo, Ryazan và Amur đều đã bị đẩy lùi.

Trong khi các lực lượng Nga đã nhanh chóng dập tắt đám cháy xảy ra do cuộc tấn công của Ukraine vào các sân bay ở khu vực Murmansk và Irkutsk, không có thương vong.

leftcenterrightdel
 Hình ảnh vệ tinh do Ukraine công bố cho thấy, thiệt hại máy bay tại căn cứ không quân Belaya của Nga ở tỉnh Irkutsk. Nguồn: CSBiggers.

Trợ lý Tổng thống Putin nhấn mạnh, phía Nga không khuất phục trước sự khiêu khích.

Phía Ukraine cho biết, ngày 1/6, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã thực hiện cuộc tấn công quy mô lớn bằng 117 UAV nhằm vào 4 sân bay sâu trong lãnh thổ Nga và đã bắn trúng 41 máy bay ném bom tầm xa có khả năng mang vũ khí hạt nhân của Nga.

Tổng thống Ukraine Zelensky nói rằng trong chiến dịch do SBU thực hiện đã đánh trúng 34% số máy bay mang tên lửa hành trình chiến lược của Nga. 

Ông Zelensky lưu ý, SBU đã thiết lập trung tâm điều hành chiến dịch ngay trong lãnh thổ Nga.

Cuộc tấn công của Ukraine được thực hiện sau khi Nga phóng 472 UAV vào lãnh thổ Ukraine, con số cao nhất trong một đêm, kể từ khi chiến tranh bắt đầu tháng 2/2022.

Vòng đàm phán thứ hai giữa các phái đoàn của Nga và Ukraine đã diễn ra tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 2/6.

Nga và Ukraine đã nhất trí về cuộc trao đổi tù nhân quy mô lớn: những người bị bệnh và bị thương nặng sẽ được trao đổi theo nguyên tắc “tất cả đổi lấy tất cả”, cũng sẽ trao đổi các tù binh dưới 25 tuổi.

Ngoài ra, các bên đã thoả thuận về ngừng bắn ở một số khu vực nhất định cho phép việc thu thập thi thể những binh sĩ đã tử trận.

Văn Phong/Sputnik, TrumpDailyPosts