Là Quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi COVID-19, Mỹ ghi nhận 8.947.711 ca nhiễm và 230.924 ca tử vong. Đứng thứ hai là Ấn Độ với hơn 7,9 triệu ca nhiễm và 119.535 ca tử vong. Thứ ba là Brazil với hơn 5,4 triệu ca nhiễm và 157.397 ca tử vong.

Tại khu vực Châu Á, Trung Quốc có thêm 20 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 85.810 ca và 4.634 ca tử vong.

leftcenterrightdel
 Số ca nhiễm COVID-19 trên thế giới luôn tăng cao. Ảnh: AFP

Trong 24h qua, Hàn Quốc có thêm hơn 119 ca nhiễm, nâng tổng số lên 25.955 ca. Hàn Quốc đang lo ngại “làn sóng lây nhiễm” vào mùa Thu. Ấn Độ có thêm 45.148 ca nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số lên gần 8 triệu ca. 

Tại khu vực Châu Đại Dương, Australia ghi nhận 27.500 ca nhiễm và 905 ca tử vong. ‘

Tại Trung Đông, Iran là Quốc gia chịu tác động nặng nề nhất ở Trung Đông. Tính đến hết ngày 25/10, Iran ghi nhận 568.896 ca nhiễm và 32.616 ca tử vong.

Tại khu vực Châu Âu, ngày 26/10, Nga có thêm17.347 ca nhiễm, nâng tổng số lên 1.531.224 ca và 219 ca tử vong, nâng tổng số ca lên 26.269 ca.

Trong 24h qua, Pháp có thêm 52.010 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số lên 1.138.507 ca thêm 116 ca tử vong, nâng tổng số lên 34.761 ca

Hungary có thêm 3.149 ca nhiễm, nâng tổng số ca lên 59.247 và 1.425 ca tử vong do COVID-19.

Theo Tổng Thư ký Liên hợp quốc - António Guterres, dịch bệnh COVID-19 là cuộc khủng hoảng lớn nhất của lịch sử hiện đại. Ông kêu gọi sự đồng lòng, các nước giàu hỗ trợ nước nghèo hơn.

6h sáng 27/10, Việt Nam bước sang ngày thứ 55 không có ca COVID-19 trong cộng đồng. Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, hiện Việt Nam chữa khỏi 1.061/1.169 bệnh nhân. Cả nước không còn ca bệnh nặng.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) ở nước ta là 14.777. Trong đó, 178 người cách ly tập trung tại bệnh viện; 13.489 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và 1.110 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú. 

Trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại, có 4 ca âm tính lần 1; 2 ca âm tính lần 2 và 9 ca âm tính lần 3 với virus SARS-CoV-2. Số ca tử vong ở nước ta đến nay là 35, bao gồm 31 người.

 

 
Huân Thu